Quang Hải bị dập cơ đùi, chắc chắn vắng mặt trận Hà Nội vs SLNA

Thứ hai, 15/06/2020, 17:20 PM

Thông tin Quang Hải chấn thương được HLV CLB Hà Nội xác nhận với truyền thông trong buổi tập chiều 15/6.

Quang Hải bị dập cơ đùi, chắc chắn vắng mặt trận Hà Nội vs SLNA.

Quang Hải bị dập cơ đùi, chắc chắn vắng mặt trận Hà Nội vs SLNA.

Quang Hải vắng mặt trận SLNA

Chiều 15/6, HLV Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ về tình hình nhân sự cũng như sự chuẩn bị của Hà Nội FC trước trận đấu với SLNA.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, trải qua 2 trận đấu tại vòng 3 và 4 V.League vừa rồi, trước HAGL và HLHT, trước đó là Cúp Quốc gia thì hàng thủ với cặp trung vệ không có gì thay đổi.

"Thời điểm này, đó là lựa chọn tốt nhất của Hà Nội khi thiếu vắng Đình Trọng và Duy Mạnh. Còn hậu vệ biên Văn Dũng đá ổn định nhưng vị trí hậu vệ phải luân chuyển giữa Đức Huy, Văn Kiên và Lê Văn Xuân", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Về tiền vệ Nguyễn Quang Hải, sau trận đấu với HLHT, anh được nhắc đến nhiều hơn, cụ thể, tiền vệ này đã tịt ngòi ở 3 vòng cuối V.League 2019, vắt sang năm 2020, anh cũng im tiếng ở 4 vòng đầu. Trận gần nhất Quang Hải ghi bàn cho Hà Nội FC là ở chiến thắng 5-2 trước Viettel, diễn ra vào ngày 15/9/2019.

Nói về tình trạng của Quang  Hải, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, cậu học trò đang gặp vấn đề về chấn thương. "Trận đá với SLNA Hà Nội không có 2 cầu thủ là Moses và Quang Hải. Moses bị đau liên cơ sương, cần ít nhất 2 tuần. Còn với Quang Hải, từ trận đá với HAGL, cậu ấy cố đá với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nên bị căng cơ. Sau đó, bác sĩ đưa đi chụp có hơi dập cơ đùi sau. Hiện Quang Hải cần thời gian để hồi phục".

Đánh giá về SLNA, vị thuyền trưởng của Hà Nội cho hay, đây là đối thủ khó chơi: "Bất cứ thời điểm nào gặp SLNA cũng gặp khó khăn, thời điểm này SLNA đang bất bại, 4 trận họ chưa thủng lưới nên rất khó khăn cho Hà Nội".

HLV Chu Đình Nghiêm cũng đánh giá cao một cầu thủ của SLNA là Phan Văn Đức. "Không phải đến bay giờ, từ trước khi nổi lên từ U23 châu Á, Phan Văn Đức có tố chất của 1 cầu thủ đột biến, dù thấp nhưng chơi đầu tốt, xâm nhập vòng cấm rất tốt. Với sức trẻ của Phan Văn Đức và sự nhạy bén, tôi  chắc chắn sẽ nhắc các học trò phong toả, theo sát cậu ấy".

Bài liên quan