Quang Hải: 'Không đội bóng nào dám xem thường U23 Việt Nam'

Thứ hai, 30/12/2019, 06:54 AM

Trong một chia sẻ mới đây với trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC), tiền vệ Nguyễn Quang Hải tự tin khẳng định U23 Việt Nam sẽ giành thành tích cao tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

quang-hai-khong-doi-bong-nao-dam-xem-thuong-u23-viet-nam
Quang Hải cùng đồng đội đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

"Ở giải lần này, không đội bóng nào dám xem thường U23 Việt Nam. Điều đó cũng tạo ra một thách thức với chúng tôi. Vì vậy toàn đội cần chuẩn bị thật tốt cho từng trận đấu", Quang Hải nói.

Theo tiền vệ SN 1997, bóng đá Việt Nam đang phát triển nhanh và chắc chắn sẽ không dừng lại. ''Tôi chắc chắn trong tương lai, nền bóng đá Việt Nam sẽ còn sản sinh ra những thế hệ còn xuất sắc hơn chúng tôi”.

Quang Hải cũng cho biết sau kỳ tích Thường Châu năm 2018, anh và đồng đội nhận được sự cổ vũ lớn nhưng cũng chịu nhiều áp lực. Dẫu vậy dù có gặp nhiều khó khăn thì mục tiêu của U23 Việt Nam vẫn là giành vé tới Olympic Tokyo 2020.

"Giải đấu năm 2018 rất đáng nhớ đối với tôi và các đồng đội vì đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam lọt vào đến trận chung kết. Dù chúng tôi phải thi đấu trong điều kiện mưa tuyết mà mình chưa từng trải qua trước đó nhưng chúng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc", Quang Hải tiết lộ.

Về 'siêu phẩm Cầu vồng trong tuyết' vừa được bình chọn là bàn thắng biểu tượng của VCK U23 châu Á, Quang Hải đánh giá: ''Đó thực sự là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tôi. Bởi các đồng đội đã dùng tay cào tuyết ra để hỗ trợ tôi. Một cảm giác xúc động thực sự trào dâng trong tôi khi bóng bay vào lưới".

"Bây giờ nhìn lại bức ảnh về bàn thắng đó, tôi vẫn cảm thấy hừng hực. Đó không chỉ là bàn thắng của riêng tôi, nó còn là biểu tượng cho tinh thần Việt Nam", Quang Hải chốt lại.

 

Tổng thư ký LĐBĐ Đông Nam Á: 'Tôi khâm phục con người Việt Nam và bóng đá Việt Nam'

Chiều nay 29/12, ngay sau khi Đại hội thường niên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khép lại, VFF đã tổ chức buổi họp báo ngắn để báo cáo kết quả sau khi đại hội khép lại.

 

Thầy Park loại 3 cầu thủ trước ngày sang Thái Lan

HLV Park Hang-seo sẽ mang theo 25 cầu thủ sang Thái Lan trước khi rút danh sách xuống còn 23 người.