Quảng Nam: Hai học sinh qua cầu bị trượt chân rơi xuống nước sâu, một người tử vong

Thứ hai, 19/10/2020, 07:04 AM

Trong lúc đi qua cầu ở khu vực đồng ruộng, hai em học sinh ở Quảng Nam đã không may bị trượt chân rơi xuống nước sâu khiến một người tử vong.

Quảng Nam: Hai học sinh qua cầu bị trượt chân rơi xuống nước sâu, một người tử vong. (Ảnh: NLD)

Quảng Nam: Hai học sinh qua cầu bị trượt chân rơi xuống nước sâu, một người tử vong. (Ảnh: NLD)

Tối 18/10, lãnh đạo xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận với Báo Người Lao Động cho biết, trên địa bàn vừa có một em nhỏ bị đuối nước tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều cùng ngày (18/10), em Lê Ngọc Phương Uyên (SN 2008, trú tại thôn Hòa Lâm, xã Duy Trung - học sinh lớp 7 trường THCS Lương Thế Vinh) cùng một nữ sinh khác đi qua cây cầu ở khu vực đồng ruộng thuộc thôn Trung Đông (xã Duy Trung) đã không may bị trượt chân rơi xuống nước.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương chạy tới cứu được một người, riêng cháu Uyên bị chìm xuống dòng nước sâu. Mãi đến khoảng 17 giờ 15 phút chiều cùng ngày, thi thể cháu Uyên mới được tìm thấy.

Được biết, do mưa lớn trong những ngày qua, cây cầu trên bị ngập nước, tới chiều 18/10 vẫn chưa kịp rút hết. Lãnh đạo xã Duy Trung nhận định rất có thể do nước ngập, 2 em nhỏ không thấy đường nên bước trượt chân rơi từ trên cầu xuống nước gặp nạn.

Tối 18/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung từ ngày 6/10 đến nay.

Theo thống kê, mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi, khiến 84 người tử vong và 38 người mất tích. Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người.

Bài liên quan