Quảng Nam: Khởi tố Nguyên Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang

Thứ hai, 11/03/2019, 12:56 PM

Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch phường, ông Thân Cầu cùng 2 cá nhân khác đã bán, cấp đất nghĩa trang cho hàng chục trường hợp, từ đó thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

quang-nam-khoi-to-nguyen-chu-tich-phuong-ban-dat-nghia-trang
Các giấy tờ liên quan đến vụ việc.

Sáng 11/3, Ông Hà Kế Xuyên, Phó Trưởng công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết: cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can: ông Thân Cầu, Nguyên Chủ tịch UBND phường Điện Nam Đông (thời gian tháng 9/2005 – 7/2015) về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Khởi tố ông Đỗ Búp, Nguyên Trưởng ban quản trang Điện Nam Đông và ông Ngô Hải Bình, thành viên ban quản trang về hành vi “Lạm quyền khi thi hành công vụ”.

Trong thời gian giữ chức vụ, ông Cầu đã ký cấp đất nghĩa trang mới không đúng đối tượng, không đúng diện tích theo quy định của phường.

Ngoài ra, trong thời gian này ông này đã ký giấy xác nhận có đất nghĩa trang không đúng đối tượng, không đúng diện tích cho 40 trường hợp với tổng diện tích 4.680m2.

Bằng cách này các đối tượng đã bán đất nghĩa trang trái phép thu lợi gần 2 tỷ đồng.

quang-nam-khoi-to-nguyen-chu-tich-phuong-ban-dat-nghia-trang
UBND Phường Điện Nam Đông.

Còn với đối tượng Ngô Hải Bình, trong thời gian làm ban quản trang đã bán đất cho 08 trường hợp với diện tích là 763m2, nhưng khi đo thực tế lên đến 906m2. Số tiền ông này thu lợi bất chính từ việc bán đất là 132 triệu đồng.

Thời gian làm việc trong Ban quản trang của phường của ông này có nhiệm vụ là thu phí, lệ phí xây dựng để nộp về ngân sách phường là 10% trên tổng giá trị 1 ngôi mộ.

Còn với ông Đỗ Búp, từ năm 2013-2016 làm Trưởng ban quản trang của phường theo Cơ quan CSĐT xác định: Để thu lợi cho bản thân và làm lợi cho người khác, ông Búp đã có hành vi bán đất nghĩa trang cho nhiều người có nhu cầu và tự ý cấp đất không đúng thẩm quyền trong khu vực mình quản lý.

Qua điều tra, công an Thị xã Điện Bàn xác định ông này đã bán đất cho 24 trường hợp, cấp đất nghĩa trang không đúng quy định cho 6 trường hợp khác.

 

Loạn tin đồn sáp nhập một địa phương của Quảng Nam vào TP Đà Nẵng để 'thổi' giá đất

Ngày 9/3, Liên quan đến việc gần đây một số tin đồn về việc sẽ sáp nhập địa phương vào TP Đà Nẵng nhằm “thổi” giá đất, đến nay UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã bác bỏ thông tin này.

 

Cò đất 'náo loạn' vùng quê Đà Nẵng, chính quyền ra văn bản cảnh báo

UBND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, cho biết vừa có văn bản khẩn gửi 11 xã trên địa bàn về việc chấn chỉnh tình trạng mua bán đất trên địa bàn huyện.

 

Quảng Nam: Đề nghị sớm duyệt đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Ngày 5/3, làm việc với Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, tỉnh Quảng nam đã đề nghị khẩn trương phê duyệt đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu vì những diễn biến phức tạp diễn ra trong thời gian qua.