Quảng Nam: Lập đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa tại Hội An

Thứ năm, 13/02/2020, 06:43 AM

Tỉnh Quảng Nam thành lập đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa ở TP Hội An. Những xe ưu tiên này sẽ thường xuyên được khử trùng và tài xế cùng du khách được đo thân nhiệt trước khi lên xe.

Đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa ở Hội An.

Đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa ở Hội An.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa kí văn bản về việc thống nhất thành lập đội xe taxi ưu tiên phục vụ vận chuyển khách du lịch nói tiếng Hoa tại TP Hội An (Đội xe taxi ưu tiên).

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND TP Hội An bố trí cho Đội xe taxi ưu tiên sử dụng hai vị trí đón khách nói tiếng Hoa tại bãi xe Quảng trường Sông Hoài và số 8 Hoàng Diệu.

Văn bản nêu rõ: “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ du khách Quảng Nam thông báo ngay đến du khách nói tiếng Hoa số điện thoại tổng đài đặt xe Mai Linh Hội An. Trực tiếp yêu cầu hoặc phản ánh đến UBND TP Hội An, Sở Giao thông vận tải Quảng Nam về nhu cầu sử dụng xe taxi của du khách nói tiếng Hoa để Đội xe taxi ưu tiên phục vụ”.

Ngoài ra, yêu cầu Sở Y tế hỗ trợ tìm nhà cung cấp ưu tiên cho Mai Linh Hội An mua khẩu trang y tế, bình nước rửa tay khô có cồn, hỗ trợ đồ bảo hộ y tế (khi thực sự cần thiết) và khám, chữa bệnh cho lái xe khi có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Tài xế cùng du khách sẽ được đo thân nhiệt trước khi lên xe.

Tài xế cùng du khách sẽ được đo thân nhiệt trước khi lên xe.

Theo tìm hiểu, taxi Mai Linh Hội An sẽ sử dụng 5 xe ưu tiên phục vụ du khách nói tiếng Hoa. Những xe ưu tiên này sẽ thường xuyên được khử trùng và tài xế cùng du khách được đo thân nhiệt trước khi lên xe.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, hiện nay, TP Hội An chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona.

Ngoài ra, đối với việc ứng xử với du khách, UBND TP Hội An cũng đề nghị các cơ sở lưu trú tuyệt đối không nên có thái độ ứng xử phân biệt, từ chối phục vụ khách du lịch, nhất là đối với khách Trung Quốc.

Bài liên quan