Quảng Nam phong tỏa những nơi liên quan đến bệnh nhân 841

Thứ ba, 11/08/2020, 10:45 AM

Tối 10/8, Phó chủ tịch tỉnh Trần Văn Tân ban hành quyết định phong tỏa chợ Vườn Lài (chợ đêm Tam Kỳ) nơi có 20 hộ dân sinh sống và 195 hộ kinh doanh.

Chợ Tam Kỳ tại Quảng Nam bị phong tỏa.

Chợ Tam Kỳ tại Quảng Nam bị phong tỏa.

Tối 10/8, chợ đêm Tam Kỳ và một tổ dân phố bị phong tỏa sau khi nhà chức trách ghi nhận ca bệnh Covid-19 có hành trình liên quan hai khu vực này.

Phạm vi khu vực phong tỏa chợ Tam Kỳ gồm phía Đông giáp đường Hùng Vương, phía Tây giáp đường Phan Đình Giót, phía Nam giáp kênh ADB và đường Lý Tự Trong, phía Bắc giáp khu dân cư.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng phong tỏa tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa, nơi có 17 hộ dân với 54 nhân khẩu gần chợ Tam Kỳ. Khu vực thiết lập cách ly phía đông giáp chợ Tam Kỳ; phía tây giáp số nhà 66 đường Phan Đình Phùng; phía nam giáp đường Trân Cao Vân và phía bắc giáp đường Đinh Công Trứ.

Phong tỏa khu vực liên quan đến bệnh nhân 841.

Phong tỏa khu vực liên quan đến bệnh nhân 841.

Theo thông tin ghi nhận, trước đó, bệnh nhân 841, 11 tuổi, sống ở tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa. Từ ngày 13 đến 24/7, em được nghỉ hè nên cùng chị gái về quê nội ở phường Yên Khê 2, Đà Nẵng chơi. Trong thời gian ở đây, em đi chơi công viên SunWorld Đà Nẵng, siêu thị Lotte Mart và ăn ở một số quán.

Ngày 25 đến 31/7, em về nhà, ở cùng với mẹ bán hàng tạp hóa ở chợ đêm Tam Kỳ. Chiều 1/8, em khai báo y tế và cách ly tại nhà. Ngày 6/8, em được lấy mẫu xét nghiệm. "Bệnh nhân 841" là ca nhiễm nCoV đầu tiên ghi nhận ở thành phố Tam Kỳ từ đầu mùa dịch đến nay.

Ngoài hai khu vực trên, Quảng Nam đã phong tỏa 11 khu cư khác trên địa bàn tỉnh, với số dân hơn 9.000 người. Từ 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 73 ca nhiễm nCoV, là tỉnh có số ca Covid-19 nhiều thứ hai sau Đà Nẵng.