Quảng Nam sẽ khởi động lại các điểm chốt chặn kiểm soát chống dịch Covid-19

Thứ ba, 28/07/2020, 13:35 PM

Trước tình hình dịch Covid-19 ở TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam sẽ thành lập các điểm chốt chặn để phòng chống dịch bệnh.

Quảng Nam lập 8 chốt kiểm soát vào thời điểm cuối tháng 3.

Quảng Nam lập 8 chốt kiểm soát vào thời điểm cuối tháng 3.

Sáng ngày 28/7, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - chủ trì cuộc họp với các Sở, ban, ngành để triển khai thành lập các chốt chặn phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Tân cho biết, nhiều người từ TP Đà Nẵng về Quảng Nam phải bắt buộc khai báo y tế, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. TP Đà Nẵng - Quảng Ngãi như một chỉnh thể thống nhất đối với tỉnh Quảng Nam, do đó phải thành lập các chốt chặn để kiểm soát tốt người từ vùng dịch trở về.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, phải nhanh chóng khởi động lại các điểm chốt chặn trước đây trên địa bàn tỉnh, chủ yếu giao cho các huyện, thị xã chủ động các chốt chặn.

Đồng thời, khởi động các chốt ở hai đầu TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Hiện nay, đã có huyện Tây Giang đã thành lập chốt chặn để kiểm tra, đo thân nhiệt các người dân đi lại trên địa bàn huyện này.

Trong khi đó, ông Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Nam - cho hay, để có thể nhanh chóng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn các địa phương triển khai trên diện rộng ứng dụng Khẩu trang điện tử Bluezone trên điện thoại để nhận được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Việc triển khai các ứng dụng công nghệ phục vụ công tác quản lý tiếp xúc, truy vết các ca lây nhiễm Covid-19 chỉ có thể đạt được hiệu quả nếu được nhiều người dân sử dụng và có số liệu ghi nhận các cuộc tiếp xúc. Ứng dụng Khẩu trang điện tử Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19 cài đặt đơn giản, nhanh chóng tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn. Sở Thông tin & Truyền thông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương tải ứng dụng để dùng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Tân cho hay: “Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở TP Đà Nẵng, hiện nay đã có 14 ca lây nhiễm ca cộng đồng, do đó, tỉnh Quảng Nam sẽ thành lập các điểm chốt chặn để phòng chống dịch bệnh, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân; áp dụng thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Chính phủ; Thực hiện kích hoạt toàn bộ hệ thống biện pháp chống dịch…”.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: “Trong ngày hôm nay, sẽ thành lập các điểm chốt chặn như Đường ven biển 603 (đoạn thị xã Điện Bàn - Hội An); Đường 607 gần trường quốc tế IBU; tại Quốc lộ 1A tại bến xe Bắc Quảng Nam, cố gắng gần TP Đà Nẵng càng tốt; tại Quốc lộ 14B tại trạm cân…”.

Bài liên quan