Quảng Nam: Thêm một huyện kết thúc cách ly xã hội

Thứ sáu, 21/08/2020, 19:05 PM

Sau Quế Sơn và Thăng Bình thì huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cũng sẽ kết thúc cách ly xã hội từ 6h ngày 22/8.

Từ ngày 25/7 đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Từ ngày 25/7 đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 21/8, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - vừa ký quyết định về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đại Lộc từ 6h ngày 22/8.

Theo đó, lãnh đạo Quảng Nam giao Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cách ly xã hội đối với 5 huyện, thị xã, thành phố: Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn và Điện Bàn từ 0h ngày 1/8 đến 0h ngày 15/8.

Ngày 14/8, ông Trần Văn Tân ký quyết định về việc tiếp tục cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 4 huyện, thị xã: Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình. Huyện Quế Sơn kết thúc cách ly xã hội. Từ 6h ngày 20/8, huyện Thăng Bình cũng kết thúc cách ly xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn, Quảng Nam còn có TP Hội An cũng đang thuộc diện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Được biết, từ ngày 25/7 đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Bài liên quan