Quảng Ngãi: Đang truy tìm người tung tin thất thiệt ăn trứng gà sống có thể chống dịch Covid-19

Thứ tư, 01/04/2020, 13:00 PM

Trước vụ việc có người đăng tải thông tin ăn trứng gà sống có thể chống dịch Covid-19, cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Ngãi đang truy tìm chủ nhân bài viết thất thiệt này.

Tung tin thất thiệt trên mạng xã hội. Ảnh minh họa.

Tung tin thất thiệt trên mạng xã hội. Ảnh minh họa.

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết có nội dung về việc ở huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) có một đứa bé vừa mới ra đời đã biết nói, khuyên mọi người ở trong nhà không được ra đường, uống trứng gà sống để chống dịch bệnh.

Ngay sau đó, thông tin này lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người dân xã Ba Cung đổ xô đến các tiệm tạp hóa và chợ để mua trứng gà ăn sống. Tình trạng này đã dẫn đến việc “cháy hàng”.

Trưa ngày 1/4, ông Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) khẳng định, thông tin trên hoàn toàn là bịa đặt. Công an huyện Ba Tơ cùng với các ngành chức năng của huyện đang truy tìm chủ nhân đăng tải bài viết thất thiệt trên để xử lý.

Theo ông Tích, trong sáng cùng ngày, UBND huyện Ba Tơ yêu cầu UBND xã Ba Cung tiếp tục tuyên truyền người dân địa phương không nên tin vào luồng thông tin bịa đặt rằng ăn trứng gà sống có thể chống dịch.

Bài liên quan