Những hình minh họa từ Bright Side dưới đây giúp bạn nhận diện tình yêu đích thực và lựa chọn người ở bên mình suốt cuộc...

Nắng nóng, khô hạn kéo dài nhiều tháng qua tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khiến cho người dân tại đây phải bỏ chi phí hàng trăm triệu đồng để đào những chiếc giếng "khủng", phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Theo tin tức từ Vnexpress.net, nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua khiến hơn 21.000 người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Do vậy, phong trào đào giếng “khủng” để tìm nguồn nước ngọt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên đảo diễn ra khá phổ biến.

Gia đình anh Nguyễn Quảng (ngụ xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) thuê người chở đá, đào đắp làm giếng lớn giữa cánh đồng. "Đây là giếng thứ tư của gia đình tôi để có nước tưới cho 10 sào hành tỏi", anh Quảng nói. Giếng lớn nhất của nhà anh Quảng có đường kính gần 6 m sâu khoảng 8 m, với chi phí khoảng 150 triệu đồng. 

Để đào những chiếc giếng khủng người dân phải chịu chi phí rất lớn. Ảnh: Thanh Niên

Theo anh Quảng, phong trào đào, khoan giếng rộ lên từ sau khi có điện lưới quốc gia kéo về huyện đảo Lý Sơn. Giếng phải đào to như ao làng thì mới gom được nhiều nước, mùa nắng thì nhờ nước mạch ngầm còn mùa mưa thì thành bể chứa dự trữ nước mới tạm đủ tưới tiêu. 

Khác với đất liền, đào giếng ở đảo Lý Sơn giữa trùng khơi tốn nhiều công sức và tiền bạc. Ngoài tiền thuê một nhân công với giá mỗi ngày 200.000 đồng, gia chủ còn phải mua cả trăm khối đá vận chuyển về. 

Những chiếc giếng "khủng" này phải cung cấp cho 30 chiếc máy bơm. Ảnh: Vnexpress.net

Những chiếc giếng "khủng" này phải cung cấp cho 30 chiếc máy bơm. Ảnh: Vnexpress.net

Theo Vietnamnet.vn, số liệu thống kê của các cơ quan chức năng thể hiện, nếu như năm 2014, trên địa bàn Lý Sơn có 546 giếng nước thì đến nay đã tăng lên gần 1.300 giếng, trong đó có 913 giếng khoan và 414 giếng đào. Số lượng giếng tăng nhanh cộng với việc khai thác tối đa nên dẫn đến nguồn nước ngầm ở đảo Lý Sơn ngày càng cạn kiệt và bị nhiễm mặn.

Bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết huyện đã có văn bản chỉ đạo các xã tổ chức vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ tránh tình trạng nhà nhà đua nhau đào giếng tràn lan như hiện nay.

 

Trần Thùy (tổng hợp)