Quảng Trị phát hiện 23 vụ trộm cắp điện

Thứ ba, 14/07/2020, 13:18 PM

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Trị đã phát hiện 23 vụ trộm cắp điện.

Khách hàng đấu nối trực tiếp để trộm cắp điện không qua đo đếm. Ảnh: H.N.K.

Khách hàng đấu nối trực tiếp để trộm cắp điện không qua đo đếm. Ảnh: H.N.K.

Theo tìm hiểu, ngành điện đã tích cực tuyên truyền rộng rãi đến người dân về mức độ nguy hại của việc trộm cắp điện cũng như vi phạm về các nguyên tắc sử dụng điện trong hợp đồng mua bán điện.

Thế nhưng, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Trị đã phát hiện 1.400 vụ khách hàng vi phạm hợp đồng mua bán điện với ngành điện, trong đó có 23 vụ trộm cắp điện.

Qua đó, công ty này đã lập văn bản truy thu 23.215kWh điện, buộc khách hàng phải bồi thường số tiền gần 200 triệu đồng, đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm trộm cắp điện đến chính quyền địa phương đề nghị phạt vi phạm hành chính để răn đe.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã xử phạt tiền 3 vụ với tổng số tiền 26 triệu đồng.

Mới đây, Điện lực Đông Hà (Quảng Trị) đã truy thu gần 18 triệu đồng từ một vụ trộm cắp điện.

Cụ thể, vào ngày 18/5, trong quá trình kiểm tra tổn thất điện năng tại trạm biến áp Phường 5, Điện lực Đông Hà đã phát hiện, xử lý một vụ trộm cắp điện với mục đích sử dụng điện sinh hoạt có sản lượng điện truy thu là 5.421kWh tương đương với số tiền khách hàng bồi thường gần 18 triệu đồng.

Hiện trường vụ vi phạm sử dụng điện của khách hàng N.Đ.T. Ảnh: Hà Hương.

Hiện trường vụ vi phạm sử dụng điện của khách hàng N.Đ.T. Ảnh: Hà Hương.

Trên cơ sở căn cứ số liệu tính toán tổn thất điện năng và phát hiện sự bất thường về sản lượng sử dụng điện của khách hàng N.Đ.T (trú phường 1, TP Đông Hà), thông qua việc sàng lọc, khai thác số liệu trên hệ thống RF Spider và DSPM, Tổ Kiểm tra sử dụng điện của Điện lực Đông Hà tiến hành kiểm tra sử dụng điện của khách hàng N.Đ.T.

Tại hiện trường, khách hàng đã dùng dây cáp bọc đấu vào đầu vào của công tơ để sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm.

Hồ sơ vi phạm sử dụng điện của khách hàng đã được Điện lực Đông Hà chuyển đến phòng Kinh tế UBND TP Đông Hà để xử lí vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực theo quy định.

Bài liên quan