Quốc gia nào ở Đông Nam Á muốn sở hữu tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ?

Thứ hai, 28/10/2019, 16:15 PM

Philippines đang quan tâm đặc biệt tới tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ bờ biển.

Quốc gia nào ở Đông Nam Á muốn sở hữu tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ?
 Tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. (Ảnh: Reuters) 

Sputnik cho hay, để tăng cường khả năng phòng thủ bờ biển, quân đội Philippines cho rằng tên lửa BrahMos của Ấn Độ với tầm bắn 290 km có thể đảm bảo tấn công mọi mục tiêu ở tầm thấp với thời gian nhanh hơn và không có một hệ thống vũ khí nào trên thế giới có thể chặn được. 

Đây là thông tin được Thiếu tướng Reynaldo Aquino, Phó Tư lệnh quân đội Philippines tiết lộ vào cuối tuần qua khi thực hiện chuyến tham quan chiến hạm INS Sahyadri của hải quân Ấn Độ đang thả neo ở thủ đô Manila. Tên lửa BrahMos do Ấn Độ sản xuất và hiện được xem là tên lửa siêu thanh nhanh nhất thế giới.

Phát ngôn viên quân đội Philippines, Trung tá Ramon Zagala cũng xác nhận Manila đã thảo luận về việc mua các tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ. Theo đó, tên lửa BrahMos có thể được phóng từ trên chiến hạm, máy bay, tàu ngầm và phóng trên mặt đất.

Theo BrahMos Aerospace Limited, công ty liên doanh giữa Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu quốc phòng của Ấn Độ (DRDO) và Công ty NPO Mashinostroyenia của Nga, việc quân đội Philippines mua tên lửa BrahMos là nhằm hoàn thiện tổ hợp hệ thống tên lửa đặt trên mặt đất đầu tiên (1LBMS).

Hồi năm ngoái, trong chuyến thăm tới Philippines của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, New Delhi và Manila đã ký kết 4 thỏa thuận bao gồm việc thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và hậu cần.

Trong bối cảnh Ấn Độ triển khai “Chính sách Hành động phía Đông” kể từ năm 2014, mối quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Philippines đã được đa dạng hóa trên nhiều lĩnh vực gồm an ninh, quốc phòng, thương mại và công nghiệp, liên hệ giữa công dân hai nước, nông nghiệp, dược phẩm và du lịch.

Hội nghị thượng đỉnh thường niên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á/ Đông Á cũng đã tạo nền tảng thuận lợi cho các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Philippines gặp gỡ và thảo luận thường xuyên.

Ngoài ra, giá trị thương mại trong năm tài khóa 2018 – 2019 của Ấn Độ và Philippines đạt khoảng 2,32 tỷ USD.

https://infonet.vn/quoc-gia-nao-o-dong-nam-a-muon-so-huu-ten-lua-sieu-thanh-brahmos-cua-an-do-post318455.info