Quốc hội Ukraine thông qua luật hạn chế sách, âm nhạc Nga

Thứ hai, 20/06/2022, 07:11 AM

Quốc hội Ukraine bỏ phiếu thông qua hai dự luật với hạn chế nghiêm ngặt nhằm vào sách và âm nhạc Nga.

Các nghị sĩ Ukraine tham dự phiên họp quốc hội tại thủ đô Kiev ngày 23/2. Ảnh: Reuters.

Các nghị sĩ Ukraine tham dự phiên họp quốc hội tại thủ đô Kiev ngày 23/2. Ảnh: Reuters.

Một trong hai dự luật được quốc hội Ukraine thông qua ngày 19/6 cấm nhập khẩu sách in tại Nga và Belarus, cũng như phân phối sách từ vùng lãnh thổ Ukraine dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga và phe ly khai.

Dự luật yêu cầu cấp phép đặc biệt đối với sách tiếng Nga nhập khẩu từ quốc gia thứ ba vào Ukraine. Các công dân Nga bị cấm in sách, trừ khi họ từ bỏ quốc tịch Nga và nhập tịch Ukraine. Lệnh cấm này áp dụng với những người mang quốc tịch Nga sau khi Liên Xô tan rã.

Dự luật còn lại cấm công dân Nga chơi nhạc trên truyền thông và các phương tiện giao thông công cộng, đồng thời yêu cầu tăng hạn mức đối với các chương trình và âm nhạc Ukraine trên sóng truyền hình lẫn đài phát thanh.

Hai dự luật cần được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thông qua để có hiệu lực, song không có dấu hiệu cho thấy ông phản đối điều này. Hai dự luật được phần lớn nghị sĩ Ukraine ủng hộ, kể cả những người từng được cho là ủng hộ Điện Kremlin.

Bộ trưởng Văn hóa Ukraine Oleksandr Tkachenko cho biết ông "vui mừng chào đón" các hạn chế mới. "Dự luật được xây dựng nhằm giúp các tác giả Ukraine chia sẻ nội dung chất lượng với nhiều người nhất có thể", Bộ trưởng Tkachenko cho biết.

Nga chưa bình luận về hai dự luật của Ukraine.

Ukraine nhiều năm qua triển khái tiến trình mà họ gọi là "phi Nga hóa" nhằm "loại bỏ các chính sách hàng thế kỷ nhằm phá hủy bản sắc Ukraine". Hàng trăm địa điểm ở thủ đô Kiev được đổi tên nhằm "loại bỏ mối liên hệ với Nga".