Quốc khánh Trung Quốc ngày tháng năm nào?

Thứ hai, 30/09/2019, 10:03 AM

Quốc khánh Trung Quốc ngày tháng năm nào? Quốc khánh Trung Quốc được kỉ niệm hàng năm vào ngày 1/10. Đây là kỳ nghỉ lớn thứ hai của Trung Quốc.

Quốc khánh Trung Quốc ngày tháng năm nào
Quốc khánh Trung Quốc ngày tháng năm nào?

Quốc khánh Trung Quốc ngày tháng năm nào?

Trung Quốc sẽ kỉ niệm 70 năm ngày quốc khánh vào ngày mai. Vậy quốc khánh Trung Quốc ngày tháng năm nào?

Năm 1949, các lực lượng của ông Mao Trạch Đông giành thắng lợi trong cuộc Nội chiến Trung Quốc trước Quốc Dân Đảng của Tưởng Giới Thạch.

Ngày 1/10 cùng năm, ông Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Do vậy, Quốc khánh Trung Quốc là ngày 1/10/1949. Do vậy, mai sẽ là tròn 70 năm quốc khánh Trung Quốc (01/10/1949 -01/10/2019).

Quốc khánh Trung Quốc nghỉ bao nhiêu ngày?

Quốc khánh Trung Quốc là kỳ nghỉ dài thứ hai ở Trung Quốc sau Tết Nguyên đán. Thông thường, người dân Trung Quốc sẽ được nghỉ 7 ngày, tính từ ngày 1/10. Thời gian nghỉ này được gọi là “tuần lễ vàng” quốc khánh.

"Tuần lễ vàng" là tên gọi chính sách được áp dụng cho hai kỳ nghỉ quan trọng là Tết Nguyên Đán và quốc khánh Trung Quốc bắt đầu từ năm 1999.

Đây là chinh sách nhằm thúc đẩy du lịch trong nước, kích cầu tiêu dùng.

Vì thời gian nghỉ dài, tình trạng đông đúc ở các bến xe, ga tàu, sân bay chỉ kém một chút so với cuộc đại di dân hàng năm vào Tết Nguyên đán.

Mọi địa điểm du lịch trên khắp Trung Quốc cũng rất nhộn nhịp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có bài phát biểu quan trọng nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày quốc khánh Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có bài phát biểu quan trọng nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày quốc khánh Trung Quốc.

Diệt binh mừng quốc khánh Trung Quốc 2019

Ngày mai, Trung Quốc sẽ tổ chức duyệt binh với quy mô lớn chưa từng có để kỉ niệm 70 năm ngày quốc khánh Trung Quốc.

Khoảng 15.000 quân nhân, hơn 160 máy bay, 580 vũ khí và thiết bị quân sự sẽ có mặt trong cuộc diễu hành 80 phút qua thủ đô Bắc Kinh.

Thiếu tướng Thái Chí Quân thuộc Cục Tác chiến, Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cuộc duyệt binh sẽ là dịp trình làng lần đầu tiên nhiều vũ khí tối tân của Trung Quốc.

Các vũ khí tham gia diễu hành đều đang được biên chế và được sản xuất tại Trung Quốc nhằm nêu bật khả năng đổi mới trong nghiên cứu và phát triển quốc phòng Trung Quốc.

Lễ kỉ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức gồm cuộc chiến thương mại với Mỹ hay tình hình căng thẳng ở Hong Kong.