Quốc lộ 1A qua huyện Nghi Xuân ngập sâu, cấm phương tiện giao thông qua lại

Thứ bảy, 31/10/2020, 13:00 PM

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhiều khu vực vẫn đối diện với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở miền núi, ngập úng ở vùng thấp trũng. Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân cũng bị ngập nặng, các phương tiện không thể đi lại.

Trao đổi với PV, Trung tá Đặng Quyết Thắng - Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Xuân cho biết, do mưa nhiều ngày mực nước dâng cao khiến QL 1A đoạn quan xã Xuân Lam bị ngập. Đơn vị đã gắn biển cấm các phương tiện qua lại từ chiều ngày 30/10.

 QL 1A đoạn quan xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) bị ngập.

 QL 1A đoạn quan xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) bị ngập.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) ngập sâu trong nước, khoảng 2km tuyến đường QL 1A đoạn từ thôn 1 đến thôn 5 (xã Xuân Lam) bị ngập sâu trên 50cm.

Đến trưa nay (31/10), mặc dù nước rút bớt nhưng các phương tiện vẫn không thể đi lại. Phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh) và Thanh tra giao thông Hà Tĩnh chốt ở hai đầu điểm ngập, hướng dẫn tài xế, người dân di chuyển theo đường tránh.

Tại quốc lộ 15A từ ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc đến ngã ba Phúc Đồng, huyện Hương Khê có nhiều đoạn bị sạt mái ta luy dương; đường liên xã ở thị xã Kỳ Anh vạt đồi lở, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống nửa mặt đường rộng từ 8 m đến 10 m. Cơ quan chức năng đã lắp đặt nhiều rào chắn, cử cán bộ túc trực cấm người qua lại.

Tổng lượng mưa cả đợt từ 29/10 - 31/10, tại Hà Tĩnh phổ biến từ 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 500mm/đợt. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy PCBL TKCN tỉnh Hà Tĩnh phát cảnh báo về nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, vùng đô thị tại TP Hà Tĩnh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân, và sạt lở đất các huyện miền núi: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Can Lộc, Kỳ Anh..

Bài liên quan