Thứ tư, 01/05/2019, 15:14 PM
  • Click để copy

Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Gia đình xin được miễn nhận tiền phúng viếng

Gia đình Nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh có nguyện vọng xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của cá nhân, tổ chức khi đến viếng tang.

quoc-tang-nguyen-chu-tich-nuoc-le-duc-anh-gia-dinh-xin-duoc-mien-nhan-tien-phung-vieng
Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh thắp hương mộ mẹ Lê Thị Thoa tại xã Lộc An vào năm 2002.

Ngày 1/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát đi thông báo về Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, thực hiện theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh thông báo để các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế biết thời gian, địa điểm tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu.

Theo đó, thời gian tổ chức lễ viếng từ 7h đến 11h ngày 3/5, lễ truy điệu vào 11h cùng ngày tại Hội trường trụ sở HĐND và UBND tỉnh (số 16, đường Lê Lợi, thành phố Huế).

Tại đây, Ban Tổ chức Lễ viếng, Lễ Truy điệu đã chuẩn bị vòng hoa vào viếng, các đoàn chuẩn bị băng cài lên vòng hoa viếng của đoàn mình.

Nguyện vọng của gia đình xin được miễn nhận tiền phúng viếng, chấp điếu của cá nhân, tổ chức khi đến viếng tang.

Các đoàn đăng ký thời gian viếng về Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế theo số điện thoại 0234-3822584 và thu xếp đi xe chung để giảm áp lực giao thông.

Như đã thông tin, để tỏ lòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.

Theo thông báo, linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh quàn tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng bắt đầu từ 7h đến 11h. Lễ truy điệu từ 11h. Lễ an táng từ 17h cùng ngày tại Nghĩa trang TP HCM.

Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất TP HCM, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh.

 

Bộ ảnh hiếm về đời binh nghiệp vẻ vang của nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công cuộc cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 

Người quê nhớ Đại tướng Lê Đức Anh chỉ thích nước chè xanh xứ Truồi

Anh Thành tâm sự, anh đã từng 3 lần được gặp Đại tướng Lê Đức Anh khi ông về thăm quê nhà. “Mỗi lần về, ông thường thích dùng những món ăn đơn giản ở quê hương. Đặc biệt một thứ không thể thiếu được là nước chè xanh xứ Truồi".

 

Tuổi thơ của Đại tướng Lê Đức Anh và những ngày đầu tham gia cách mạng

"Tên ba má đặt là Lê Văn Giác. Năm đầu tiên đi học, mắt kém, lại tên là Giác, vần G thì phải ngồi ở phía sau, nên thầy giáo nói với ba má tôi đổi tên sang vần A để được ngồi lên phía trên, nhìn bảng cho rõ hơn. Ba má tôi nhất trí với thầy đổi tên Giác thành tên Anh. Và tôi mang tên Lê Đức Anh từ đó", trích Hồi ký của Đại tướng Lê Đức Anh.

 

Xem bút tích của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đến thăm quê nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh

Nhân dịp lễ khánh thành nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh và những lần đi thăm người dân quê hương Đại tướng, nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước đã có bút tích ghi lại trong Sổ vàng lưu niệm.

 

Cháu trai kể lại kỉ niệm nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh về quê ôn chuyện ngày xưa câu cá

Nghe tin nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh qua đời, người dân quê nhà Đại tướng đã vô cùng tiếc thương, ngậm ngùi kể lại những kỉ niệm xưa cũ.

 

Người dân quê hương gấp rút chỉnh trang nơi lưu giữ kỉ niệm của nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

Từ đêm 22/4, người dân thôn Nam đã tất bật đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang nhà Văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh, chuẩn bị cho việc đón tiếp người dân từ khắp nơi đến thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh.