Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình trong những ngày vừa qua đã gây xôn xao cộng đồng mạng, cộng đồng học sinh của...

Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình trong những ngày vừa qua đã gây xôn xao cộng đồng mạng, cộng đồng học sinh của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình nói riêng và các trường khác nói chung.

Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình dù chỉ được dành cho những học sinh đang theo học tại trường nhưng nó đã nhận được rất nhiều những luồng ý kiến, phản hồi trái chiều, tiêu cực có nhưng tích cực cũng nhiều.

Trong phần Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình, có 6 điều cơ bản mà các học sinh tại trường buộc phải tuân theo như không được phép nói tục, chửi bậy, thậm chí dùng các từ viết tắt mang ý nghĩa tục tĩu như vcl, dm, vl, bts... cũng bị cấm. Các em học sinh trong trường khi dùng Facebook phải sử dụng các ngôn từ trong sáng, thuần Việt.

Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình

Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình gây xôn xao cộng đồng mạng cũng như học sinh trong và ngoài trường

Ngoài ra, quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình còn yêu cầu, các em học sinh không được sử dụng Facebook để nói xấu người khác, dù người đó có là ai. Các học sinh tương tác với nhau, sử dụng nút like sau khi đã đọc kỹ nội dung được đăng tải. Dù không viết ra những nội dung xấu, trái quy định nhưng học sinh nào like những nội dung đó cũng sẽ phải nhận trách nhiệm. Học sinh cần phải cân nhắc, và có trách nhiệm trước khi like cũng như comment thể hiện quan điểm của mình hay của người khác.

Trong quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình có nêu rõ, khi viết status cần phải viết rõ ràng, không để người khác đọc và hiểu sai ý nghĩa của status. Facebook là một trang mạng cá nhân nhưng chắc chắn không phải là một cuốn nhật kí, vì vậy trước khi công khai mọi chia sẻ, các bạn học sinh cần cân nhắc kĩ, cũng không nên mang những câu chuyện quá riêng tư lên Facebook.

Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình đã nhận được rất nhiều phản hồi. Có những bạn học sinh cho rằng, làm như vậy sẽ mất mọi quyền riêng tư khi sử dụng Facebook, mọi người có quyền làm và nói những gì họ thích, miễn sao không gây ảnh hưởng tới người khác là được.

Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình

Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình giúp học sinh có văn hóa hơn trong khi sử dụng mạng xã hội

Bên cạnh đó, cũng có những bạn tỏ ra đồng tình với 6 Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình nhưng vẫn còn khá băn khoăn và e ngại không biết những quy định đó sẽ được thực hiện thế nào và như thế có quá khắt khe không khi những quy định này còn chặt chẽ hơn cả quy định cơ bản của trường học.

Nói về những quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình, thầy Vũ Trọng Lâm, hiệu trưởng của trường đã khẳng định đó đúng là những quy định và lưu ý mà nhà trường đã đặt ra cho các em học sinh. Tuy nhiên, những quy định nào là do Đoàn thanh niên phổ biến cho các em học sinh ở trường. Việc này nhằm hướng tới sự văn hóa, văn mình trong thời gian sử dụng trang mạng cá nhân của các em học sinh, tránh mọi tiêu cực, điểm xấu trên Facebook...

Bên cạnh đó, thầy Lâm cũng cho biết thêm "Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình là để cảnh báo, răn đe các em học sinh không vi phạm phải những điều tiêu cực đang hiện hữu và phát triển ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội. Khi đưa ra những quy định này, mỗi em học sinh sẽ có những cách tiếp nhận khác nhau nhưng những quy định đó là những quy định cơ bản mà trường học nào cũng cần có. Như việc cấm nói tục, chửi bậy là điều có trong nội quy của tất cả các trường học".

Đã có không ít vụ việc đáng tiếc xảy ra do những việc làm thiếu suy nghĩ, văn hóa của các em học sinh thông qua mạng xã hội như đánh nhau vì nói xấu, chửi bới nhau trên Facebook...

Quy định lên Facebook của trường Nguyễn Đức Cảnh Thái Bình không phải là trường hợp đầu tiên, trước đó trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) cũng đã có những quy định cụ thể để xử phạt, thậm chí đình chỉ học đối với trường hợp học sinh lên Facebook để bôi nhọ, xúc phạm giáo viên.