Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học trao học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn học tập tốt

Thứ hai, 23/11/2020, 21:02 PM

Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học vừa tổ chức lễ Trao học bổng năm học 2020 - 2021 với tổng số tiền học bổng lên đến 321 triệu đồng vào ngày 22/11 tại Hội trường Đại học Huế (TP Huế).

Trao học bổng cho các em học sinh.

Trao học bổng cho các em học sinh.

Trong đó, Quỹ trao 169 suất học bổng cho các em học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, 82 suất cho học sinh Tiểu học, 9 suất cho học sinh cấp THCS, 6 suất cho học sinh THPT và 72 suất cho sinh viên Cao đẳng, Đại học.

Sau buổi lễ này, tiếp nối Chương trình Trao học bổng Niên khóa 2020 - 2021, Quỹ sẽ tiếp tục trao thêm 104 triệu đồng học bổng cho 31 sinh viên Huế đang theo học tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng.

Trước đó, Quỹ đã trao 60 học bổng học sinh trị giá 37 triệu và 53 học bổng sinh viên quê Phong Điền trị giá 150 triệu.

Như vậy, trong toàn Chương trình trao học bổng năm học 2020 – 2021, Quỹ trao hơn 639 triệu đồng tương ứng với 310 suất học bổng cho sinh viên và học sinh các cấp tại 3 địa điểm Huế, TP HCM, TP Đà Nẵng.

Được biết, Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học được thành lập từ năm 2006 do những người con Huế ở xa quê hương đóng góp công sức, tiền của.

Trao học bổng năm học 2020 - 2021.

Trao học bổng năm học 2020 - 2021.

Mục tiêu chính của Quỹ là làm cầu nối cho những sự quan tâm, đóng góp, hỗ trợ đến với các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong sinh hoạt và học tập. Tính từ ngày thành lập đến ngày 15/11/2020, Quỹ đã được Quý Nhà hảo tâm, Quý Doanh nghiệp, Quý Hội đoàn tin tưởng và ủng hộ hơn 11 tỷ 354 triệu đồng qua tài khoản Ngân hàng của Quỹ cũng như công sức, trí tuệ giúp Quỹ hoạt động hiệu quả.

Căn cứ yêu cầu Quý nhà tài tài trợ và những mục tiêu ưu tiên của tỉnh nhà, Quỹ đã trao hơn 6.300 suất học bổng trị giá hơn 5 tỷ 082 triệu cho học sinh, sinh viên; xây dựng các phòng học cho các Trường Tiểu học Lai Thành (thị xã Hương Trà), Phú An và Phú Xuân (huyện Phú Vang); hỗ trợ vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm cũng như cấp tiền cho bà con nhiều xã của các huyện, thị ở Thừa Thiên Huế bị thiên tai, bão lụt, dịch bệnh; tặng nhiều học sinh các dụng cụ phục vụ cho học tập, các suất học bơi.

Quỹ còn hỗ trợ cho Hội người Mù của tỉnh, huyện, thị nhiều máy vi tính và nhiều suất trợ cấp cho những trường hợp đặc biệt khó khăn…

Với những kết quả đã đạt được, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, cộng đồng đã đánh giá cao sự đóng góp của Quỹ đối với sinh viên, học sinh cũng như sự giúp đỡ cho nhiều đối tượng có khó khăn ở tỉnh nhà.

Bài liên quan