Xã hội
11/10/2015 06:00Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội
Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội như thế nào là điều không phải ai cũng biết. Đằng sau mỗi cái tên đường phố gần gũi thân thương đó là cả một nền văn hóa, lịch sử rất đáng trân trọng.
Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội, hầu hết các tên đường đều là tên những danh nhân có nhiều cống hiến cho đất nước, đây cũng là một nét đặc biệt của Việt Nam.
Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội theo danh nhân từng triều đại
Ít ai biết rằng đằng sau những tên đường phố Hà Nội là cả một quy tắc, ứng với từng triều đại, từng giai đoạn và nó từng khiến nhiều nhà quy hoạch kiến trúc phải đau đầu.
Bên cạnh đó còn một quy tắc đặt tên đường nữa là những con đường lớn sẽ ứng với những người có công lớn như đường Trần Hưng Đạo, phố Đinh Tiên Hoàng, phố Trần Nhật Duật còn tên các vị quan thần sẽ được đặt cho các con đường nhỏ hơn. Đây cũng là một cách để người Việt nhớ được những công lao của các vị anh hùng cũng như hiểu hơn về lịch sử đáng tự hào của dân tộc.
Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội theo danh nhân từng triều đại, phố Đinh Tiên Hoàng nằm giữa trung tâm Hà Nội
Toàn bộ các con đường trong quận Hoàn Kiếm, đây là trung tâm của Thủ đô thì đều gắn với tên của các vị danh nhân trong giai đoạn đầu dựng nước như phố Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ và bên cạnh đó là những con đường nhỏ hơn như Đinh Lễ, Đinh Liệt..
Trong khi đó các quan hay các danh nhân thời nhà Trần mang hào khí Đông A cũng được xếp cạnh nhau như đường Trần Thái Tông, Trần Hưng Đạo, xen lẫn đó là các con phố Dã Tượng, Yết Kiêu, Đỗ Hành...
Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội theo danh nhân từng triều đại, trục đường Trường Chinh
Còn về phía quận Cầu Giấy thì tên đường lại gắn với tên các vị danh nhân trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ như đường Xuân Thủy là tên của cố bộ trưởng Bộ ngoại giao, người đã góp công lớn trong việc ký kết thành công hiệp định Paris, đường Phạm Văn Đồng, cố Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao, người từng có công trong cuộc đàm phán Hiệp định Giơnevơ.
Trong khi đó, các đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ cũng là tên những vị chính khách nổi tiếng trong lịch sử.
Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội theo danh nhân từng triều đại, trục đường Âu Cơ, Lạc Long Quân
Còn ở khu vực Hồ Tây thì những con đường lại gắn liền với tên của những văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển văn hóa của dân tộc như đường Trịnh Công Sơn, phố Tô Ngọc Vân, phố Đặng Thai Mai.
Trong khi đó các con phố Phạm Ngọc Thạch, Tôn Thất Tùng ở quanh khu vực Đại học y Hà Nội lại lấy tên của những vị bác sĩ nổi danh.
Một điều khá thú vị nữa đó là con phố Nguyễn Khuyến, tên một nhà thơ nổi tiếng thời văn học Trung đại tưởng rằng lẻ loi nhưng lại là con phố dẫn đến trường Đại học đầu tiên của Việt Nam là Văn Miếu, bên cạnh đó còn có các con phố gắn liền với tên của những nhà văn, nhà thơ như Ngô Tất Tố, Cao Bá Quát, Ngô Sĩ Liên.
Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội theo danh nhân từng triều đại
Với cách đặt tên đậm chất lịch sử này sẽ giúp người dân Việt hiểu và nhớ thêm về lịch sử nước nhà cũng như ghi nhớ được những vị danh nhân có công với đất nước, một bài học sâu sắc về lịch sử.
Quy luật đặt tên đường phố Hà Nội theo nghề nghiệp của người dân
Bên cạnh cách đặt tên phố bằng tên danh nhân này thì nhiều con phố cũng được đặt tên theo nghề nghiệp của người dân sinh sống ở đó như phố Lãn Ông chuyên bán thuốc Bắc, phố Hàng Bạc thì liên tiếp những cửa hàng vàng bạc, phố Hàng Đồng chuyên bán các đồ làm bằng Đồng, phố hàng Chiếu thì ngập tràn chiếu cói....



