Quy trình bãi nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Đức Chung

Thứ sáu, 25/09/2020, 07:01 AM

Hôm nay 25/9, HĐND Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự cấp cao. Các đại biểu HĐND sẽ bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Hôm nay 25/9, HĐND Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự cấp cao. Các đại biểu HĐND sẽ bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Hôm nay 25/9, HĐND Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự cấp cao. Các đại biểu HĐND sẽ bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Theo đó, HĐND Hà Nội tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn công tác nhân sự cấp cao. Các đại biểu HĐND sẽ bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung - người đang bị tạm giam để điều tra do liên quan vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Đại biểu HĐND TP cũng sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND Hà Nội. Nhân sự được giới thiệu cho vị trí này là Phó bí thư Thành ủy Chu Ngọc Anh.

Theo Nghị định 08 năm 2016 của Chính phủ về quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND, việc bãi nhiệm chủ tịch UBND cấp tỉnh được HĐND cùng cấp quyết định và phê chuẩn bởi Thủ tướng.

Về điều kiện, HĐND Hà Nội bãi nhiệm thành viên UBND TP trong trường hợp người đó bị kết tội bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án; có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao mà chưa đến mức kỷ luật cách chức nhưng cần phải bãi nhiệm.

Việc bãi nhiệm thành viên UBND TP bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do HĐND Hà Nội quyết định. Kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND TP được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu hội đồng tán thành.

Sau đó, cơ quan dân cử thành phố ban hành nghị quyết về việc bãi nhiệm thành viên UBND cùng cấp. Kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP được gửi tới Bộ Nội vụ để thẩm định. Sau đó, Bộ Nội vụ gửi tờ trình tới Thủ tướng về kết quả thẩm định.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Nội vụ kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực HĐND, Thủ tướng xem xét, phê chuẩn kết quả bãi nhiệm.

Đối với quy trình bầu tân Chủ tịch UBND Hà Nội, trước hết, HĐND TP gửi văn bản xin ý kiến để Bộ Nội vụ kiểm tra, báo cáo Thủ tướng về việc bầu Chủ tịch UBND Hà Nội. Sau khi có ý kiến bằng văn bản từ Bộ Nội vụ, Chủ tịch HĐND TP giới thiệu để hội đồng bầu tân Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch UBND TP được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND TP trúng cử khi có quá nửa tổng số đại biểu HĐND bỏ phiếu tán thành.

Bài liên quan