Rà soát vụ hộ cận nghèo đi ô tô, ở nhà lầu ở Thanh Hóa

Thứ hai, 18/05/2020, 18:42 PM

Huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang rà soát tất cả danh sách hộ cận nghèo đi ô tô, ở nhà lầu tiền tỷ trên địa bàn sau phản ánh của báo chí.

Những hình ảnh về hộ cận nghèo ở nhà lầu, đi xe ô tô ở Thanh Hóa khiến ai cũng bất ngờ. (Ảnh: Người Lao Động).

Những hình ảnh về hộ cận nghèo ở nhà lầu, đi xe ô tô ở Thanh Hóa khiến ai cũng bất ngờ. (Ảnh: Người Lao Động).

Tin mới nhất liên quan đến vụ việc hàng loạt hộ cận nghèo đi ô tô, ở nhà lầu tiền tỷ tại Thanh Hóa vừa bị báo chí phản ánh gây xôn xao dư luận.

Là một trong những địa phương bị phản ánh có hiện tượng nhập nhèm về xét duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo nên xảy ra tình trạng hy hữu khi những hộ cận nghèo đi ô tô, ở nhà tiền tỷ còn hộ ở nhà cấp 4, không công ăn việc làm ổn định lại bị coi là "hộ giàu", huyện Yên Định cho biết sẽ vào cuộc kiểm tra rõ.

Trả lời báo chí, lãnh đạo UBND huyện Yên Định cho biết, hiện huyện đang cho rà soát lại tất cả danh sách những hộ cận nghèo mà báo chí phản ánh là có nhà tầng, đi ô tô nhưng vẫn được hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.

"Hiện chúng tôi đang cho các phòng ban rà soát lại danh sách hộ cận nghèo, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo sau", ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định thông tin.

Trước đó, một số thông tin cho rằng ở xã Yên Thọ, huyện Yên Định (Thanh Hóa), nhiều hộ dân rất khá giả so với mặt bằng chung, nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo để hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Ngôi nhà to đẹp của

Ngôi nhà to đẹp của "hộ cận nghèo" Lê Thị Tới (ngụ thôn Tu Mục 2, xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) khiến nhiều người không khỏi choáng váng. (Ảnh: IT).

Đơn cử như hộ ông N.L. (ở thôn Tu Mục 1), làm nghề buôn bán. Dù sở hữu ô tô tải vận chuyển hàng hóa có giá đến trăm triệu đồng, có nhà ở khang trang tiền tỷ nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo của địa phương.

Hay bà L.T. (thôn Tu Mục 1), dù sống cùng 2 người con trong căn nhà bề thế nhất vùng nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ cận nghèo của địa phương.

Một địa phương khác là huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cũng bị phản ánh có tình trạng tương tự khi không ít hộ cận nghèo lại có ô tô, nhà tiền tỷ để ở trong khi các hộ ở nhà cấp 4 lại nằm ngoài danh sách. Ngoài ra còn có huyện Thiệu Hóa...

Theo phản ánh của báo chí, đa số những hộ cận nghèo đi ô tô, ở nhà lầu nói trên đều có quan hệ mật thiết hoặc là vợ con, chồng con, cháu chắt hoặc người thân của các cán bộ xã, cán bộ thôn.

Người dân cho rằng việc bình bầu không chính xác, không đúng đối tượng sẽ mất công bằng, thiếu minh bạch trong các chính sách. Ngoài ra, việc này cũng khiến những gia đình thực sự khó khăn chịu thiệt thòi khi không nhận được hỗ trợ.

Một số hình ảnh về những ngôi nhà tiền tỷ của hộ cận nghèo tại Thanh Hóa khiến dư luận bất ngờ:

Đây là căn nhà của gia đình ông Đoàn Đức Bình, hộ cận nghèo khác của xã Yên Thọ (huyện Yên Định). (Ảnh: Người Lao Động).

Đây là căn nhà của gia đình ông Đoàn Đức Bình, hộ cận nghèo khác của xã Yên Thọ (huyện Yên Định). (Ảnh: Người Lao Động).

Dù có nhà trị giá 1,5 tỷ đồng, làm nghề buôn bán hải sản nhưng gia đình ông Lê Văn Khánh (thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) vẫn là hộ cận nghèo. (Ảnh: Người Lao Động).

Dù có nhà trị giá 1,5 tỷ đồng, làm nghề buôn bán hải sản nhưng gia đình ông Lê Văn Khánh (thôn Hạnh Phúc, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) vẫn là hộ cận nghèo. (Ảnh: Người Lao Động).

Empty
Gia đình ông Đinh Văn Tài có vợ làm nghề cắt tóc, có xe SH, có tàu cá trị giá gần 1 tỷ đồng nhưng vẫn thuộc hộ cận nghèo của xã Quảng Nham (Thanh Hóa). (Ảnh: Người Lao Động).

Gia đình ông Đinh Văn Tài có vợ làm nghề cắt tóc, có xe SH, có tàu cá trị giá gần 1 tỷ đồng nhưng vẫn thuộc hộ cận nghèo của xã Quảng Nham (Thanh Hóa). (Ảnh: Người Lao Động).