Rác thải bủa vây 'ngập' làng đại học Huế
Phế thải từ công trình xây dựng, rác rưới sinh hoạt được vứt bừa bãi đang bủa vây lấy làng đại học Huế.
Các loại phế thải xây dựng như đất đỏ, gạch, xi măng thừa, đá, tôn vỡ… được tập kết trên những vỉa hè xung quanh làng đại học khiến môi trường ô nhiễm trầm trọng. Bên cạnh đó, rác thải sinh hoạt cũng được người dân vô ý thức vứt lung tung và dần dần trở thành ‘núi’ rác cao chất ngất, bốc mùi hôi thối.
Theo người dân sinh sống khu vực làng đại học, tình trạng này tồn tại hơn 3 năm nay. “Phế liệu xây dựng là do các tài xế điều khiển xe tải vận chuyển từ các công trình và lợi dụng đêm khuya để đổ trộm. Còn rác thải sinh hoạt hiển nhiên là một số người dân vô ý thức vứt bậy”, ông L.V.Th (một người dân sống gần Trường Đại học Luật) cho biết.
Theo quan sát, mặc dù có biển báo cấm đổ rác nhưng dưới cột các biển báo đặt ở làng đại học dường như bị phớt lờ.
PV đã có chuyến thực tế và ghi lại chùm ảnh mô phỏng tình trạng ô nhiễm bủa vây làng đại học Huế:
Đà Nẵng đâu chỉ có mỗi làng chài Nam Ô cần mở lối xuống biển?Khách sạn, resort được xây dựng ồ ạt ở Đà Nẵng như ‘nấm mọc sau mưa’. Và mật độ của những khu nghỉ dưỡng sang trọng dày đặc đến nỗi người dân phố biển phải tự đặt câu hỏi đâu rồi “con đường xưa em đi”?. |
Thả cá thể rùa nằm trong sách đỏ thế giới về đại dươngNgày 26/3, ông Ngô Định (phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Sở Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn Quảng Nam) cho biết đại diện Chi cục Thủy sản vừa phối hợp với anh Hồ Nhật Tân (trú xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) thả một con rùa biển thuộc loại quý hiếm trở về đại dương. |