Rác thải nông nghiệp hoá thời trang
Ngày 15/6 vừa qua tại TP. HCM, thương hiệu thời trang bền vững Dòng Dòng đã cho ra mắt bộ túi đeo chéo làm từ bạt nông nghiệp và bạt mái hiên tái chế.
Khởi xướng từ đề xuất của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ trong khuôn khổ dự án 3RproMar, Dòng Dòng đã kết nối cùng các trang trại tôm tại khu vực miền Tây để biến bạt lót ao tôm cũ thành những chiếc túi đẹp mắt và bền vững.

Những sản phẩm của thương hiệu thời trang bền vững Dòng Dòng được làm từ bạt nông nghiệp và bạt mái hiên tái chế.
Bạt lót ao tôm sau khi sử dụng một vài năm sẽ cần được thay mới. Một lượng lớn bạt cũ này bị đốt bỏ, hoặc đôi khi tái sử dụng để lót ao cá, phơi lúa v.v. với dòng đời ngắn, ít giá trị. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu, Dòng Dòng đã thu gom, xử lý, vệ sinh và may thành những chiếc túi đeo chéo chống mưa, chống sốc và thân thiện với môi trường.
Sự kiện ra mắt sản phẩm đã được tổ chức vào tối ngày 15/6 tại Nam Thi House, 152 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM. Sự kiện đã diễn ra các hoạt động tương tác bao gồm cả việc hoạ sĩ vẽ trực tiếp lên mô hình túi khổng lồ cùng với ẩm thực và âm nhạc đến từ Sóc Trăng, nơi bạt tôm cũ đang được thu gom chủ yếu.
Tổ chức GIZ cũng đã góp mặt tại sự kiện với quầy thông tin về nâng cao nhận thức và giới thiệu các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở khu vực đồng bằng sông Mekong. Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, GIZ hỗ trợ Chính phủ CHLB Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế vì sự phát triển bền vững.

Nhân viên của Dòng Dòng giới thiệu về sản phẩm được làm từ bạt mái hiên tái chế cho khách tham quan.
Bà Trần Kiều Anh, nhà sáng lập và CEO của Dòng Dòng cho biết: “Việt Nam là nước có ngành thuỷ sản phát triển, nhưng rác thải từ việc nuôi trồng này có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng đến môi trường. Ở những vùng trọng điểm như Sóc Trăng và Bạc Liêu, trung bình mỗi chu kỳ các trại tôm sẽ thải ra hàng tấn bạt cũ. Phần lớn các trại tôm có quy mô vừa và nhỏ không có cơ hội tiếp cận được các giải pháp xử lý rác thải trên diện rộng.
Chỉ một lượng nhỏ được sử dụng lại, hầu hết lượng bạt ra này sẽ bị đốt hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Vậy nên Dòng Dòng rất vui mừng khi GIZ giúp chúng tôi kết nối với các trại tôm và tạo cơ hội tận dụng nguồn bạt cũ này để làm nên những sản phẩm đẹp và có ý nghĩa.”
Theo bà Franziska Sophie Kohler, Team Leader Vietnam của GIZ: “Chăn nuôi tôm hiện là ngành kinh tế trọng điểm của khu vực đồng bằng sông Mê Kông. Đây là lĩnh vực có sự tăng trưởng liên tục, ngày càng áp dụng nhiều kỹ thuật canh tác, dẫn đến việc sử dụng nhiều hơn các sản phẩm làm từ nhựa trong tất cả các khâu thuộc chuỗi giá trị nuôi tôm. Do chưa có hệ thống thu gom và xử lý rác thải thích hợp, các sản phẩm nhựa dùng một lần dùng trong vận chuyển, thức ăn gia súc, thùng chứa hoá chất nông nghiệp và bạt lót ao hồ đang trở thành tác nhân gây ô nhiễm và xả thải ra đại dương khi đã hết vòng đời.

Bà Franziska Sophie Kohler, Team Leader Vietnam của GIZ chia sẻ tại lễ ra mắt.
Mô hình kinh doanh của Dòng Dòng tái chế bạt lót ao hồ đã biến thứ được xem như rác thải thành những sản phẩm có giá trị bằng sự kết hợp của thiết kế, sáng tạo và thời trang! Phần lớn nền kinh tế của Việt Nam vẫn đang đi theo mô hình tuyến tính, nhưng ngày càng có nhiều hơn những ý tưởng sáng tạo trẻ đầy tiềm năng để tạo sự thúc đẩy cho một nền kinh tế tuần hoàn, cho dù phía trước còn nhiều trở ngại.”
Sau sự kiện ra mắt, Dòng Dòng sẽ tiếp tục triển lãm sản phẩm tại Nam Thi House trong một tuần từ ngày 15 đến 23 tháng 6.

Đẩy mạnh nghiên cứu cát biển thay thế cát sông trong san lấp
21/09/2023, 15:21
Chuyên gia cảnh báo thời tiết cực đoan đang đe dọa toàn cầu
26/07/2023, 16:32
Đề xuất loạt cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
21/06/2023, 07:17
Đông Nam Á thiết lập 'hàng rào bảo vệ' đối với trí thông minh nhân tạo
19/06/2023, 14:36
Rác thải nông nghiệp hoá thời trang
18/06/2023, 07:47
Cung ứng điện khó khăn, TKV cam kết cấp vượt 15% than cho sản xuất điện
16/06/2023, 07:30
Tiết kiệm điện phải là thói quen hằng ngày
10/06/2023, 12:50
Cần làm rõ vì sao EVN báo lỗ triền miên?
25/05/2023, 16:47Từ ngày 15/4, sẽ khóa 2 chiều thuê bao không chuẩn hóa thông tin
Theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ ngày 15/4, các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin để trùng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa 2 chiều.
Công nghệ pin mới an toàn và có khả năng tự phục hồi
Các nhà nghiên cứu đã phát minh thành công loại pin oxy-ion dựa trên vật liệu gốm với tuổi thọ cao, an toàn và không cần nguyên tố hiếm. Đây có thể là giải pháp tối ưu cho các hệ thống lưu trữ năng lượng lớn.
Sony 'chiều lòng' nhà sáng tạo nội dung với máy ảnh vlog full-frame ZV-E1
Sony đã bổ sung thêm tính năng độc đáo cho dòng máy quay vlog nhỏ gọn dễ sử dụng ZV bắt đầu ra mắt vào năm 2020.
Chặn sim rác, chớ 'bắt cóc bỏ đĩa'!
Lại một đợt ra quân mạnh mẽ và bài bản nhằm ngăn chặn sim rác. Đây là việc làm thiết thực nhằm hạn chế, tiến tới chấm dứt những cuộc gọi rác quấy rầy, những tin nhắn rác tra tấn người dùng điện thoại.
Đình chỉ phát triển thuê bao mới nếu nhà mạng sai phạm
Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra việc phát triển thuê bao mới của các nhà mạng. Nếu vi phạm, nhà mạng có thể bị đình chỉ phát triển thuê bao mới.
Từ 31/3, thuê bao không chuẩn hóa thông tin cá nhân sẽ bị khóa
Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kế hoạch chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng sim rác.
Eni lắp đặt hệ thống năng lượng từ sóng biển ngoài khơi nước Ý
Eni đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển quán tính (ISWEC) có kết nối với lưới điện của tại Pantelleria, Ý.
Healthy Air chính thức ra mắt showroom tại Landmark 81
Ngày 4/3/2023 showroom Healthy Air chính thức đi vào hoạt động tại tầng B1 tòa Vincom Center Landmark 81. Buổi khai trương đã có sự tham dự của đông đảo khách hàng.
Trung Quốc: Doanh số bán điện thoại thông minh sụt giảm kỷ lục trong năm 2022
Công ty phân tích thị trường công nghệ thế giới Canalys có trụ sở tại Singapore cho biết doanh số bán điện thoại thông minh tại thị trường Trung Quốc đã giảm mạnh trong năm 2022.