Rạp chiếu phim, hàng quán thông báo dừng hoạt động vì dịch Covid-19

Thứ ba, 17/03/2020, 19:00 PM

Rạp chiếu phim Quốc gia cùng hàng loạt cụm rạp của CGV, BHD, Galaxy Cinema và nhiều cửa hàng ăn uống đã thông báo tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19.

Thông báo tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid của Trung tâm chiếu phim Quốc gia.

Thông báo tạm dừng hoạt động để phòng dịch Covid của Trung tâm chiếu phim Quốc gia.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện Hà Nội và nhiều tỉnh, thành cả nước đã ra thông báo yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh giải trí như quán bar, rạp chiếu phim... đến hết tháng 3.

Tại Hà Nội, TP đưa ra yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền các quán bar, karaoke, vũ trường, game online, rạp chiếu phim, cơ sở massage, chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tạm dừng hoạt động, đến hết tháng 3/2020, để phòng dịch Covid-19.

Trong hai ngày 16 – 17/3, đại diện các rạp phim như: Galaxy, BHD, CGV... cho biết, các đơn vị đã nhận công văn và phối hợp thực hiện chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng loạt thực hiện công tác tạm ngưng hoạt động của một số cụm rạp để chung tay phòng dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng.

BHD Star Hà Nội cũng đã phát đi thông báo tạm ngưng hoạt động từ hôm nay (ngày 17/3) và dự kiến có thể để cụm rạp hoạt động trở lại từ sau 31/3. Trước đó, đơn vị này cho biết, cụm rạp tại TP HCM và Huế đã tạm ngưng hoạt động từ 18h hai ngày trước đó.

Với động thái tương tự, đại diện từ CGV cho hay, hiện tại, đơn vị đã ra thông báo dừng hoạt động của cụm rạp CGV tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) và CGV tại Vincom Cẩm Phả, Vincom Móng Cái, Vincom Hạ Long và CGV Marine Plaza (Quảng Ninh).

Nhiều nhà hàng cũng dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng dịch.

Nhiều nhà hàng cũng dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng dịch.

Trung tâm chiếu phim Quốc gia cũng ra thông báo đóng cửa đến hết ngày 31/3 để phòng dịch. Trong khi đó khảo sát tại một số cửa hàng ăn uống tập chung đông người tại Hà Nội.... các đơn vị cũng cho biết đã ra thông báo tạm dừng hoạt động đến khi dịch Covid-19 được khống chế.

Trước đó, Hà Nội và một loạt địa phương cũng đã thông báo tạm ngưng hoạt động các quán bar, vũ trường, quán Karaoke để phòng dịch Covid-19.

Bài liên quan