Reuters: Hơn 2.200 người chết với các triệu chứng giống Covid-19 ở Indonesia

Thứ ba, 28/04/2020, 14:16 PM

Hơn 2.200 người Indonesia đã chết sau khi có các triệu chứng cấp tính giống với bị mắc Covid-19 nhưng không được ghi nhận là nạn nhân của căn bệnh này, Reuters ngày 28/4 đưa tin.

Một người đi bộ giữa các ngôi mộ tại một khu nghĩa trang do chính phủ cung cấp cho các nạn nhân mắc bệnh Covid-19 tại Jakarta, Indonesia hôm 22/4/2020.

Một người đi bộ giữa các ngôi mộ tại một khu nghĩa trang do chính phủ cung cấp cho các nạn nhân mắc bệnh Covid-19 tại Jakarta, Indonesia hôm 22/4/2020.

Một đánh giá của Reuters về dữ liệu từ 16 trong số 34 tỉnh của Indonesia đã đưa ra con số trên. Ba chuyên gia y tế cho biết các số liệu cho thấy số người chết vì Covid-19 ở Indonesia có khả năng cao hơn nhiều so với con số 765 chính thức.

Indonesia đang là một trong những nước có tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất thế giới và một số nhà dịch tễ  nói rằng điều đó khiến cho việc có được một bức tranh chính xác về mức độ dịch bệnh ở quốc gia đông dân thứ tư thế giới không rõ ràng.

Dữ liệu mới nhất từ ​​16 tỉnh cho thấy có 2.212 bệnh nhân tử vong sau khi có các triệu chứng giống như mắc Covid-19. Bộ y tế Indonesia sử dụng từ viết tắt PDP để phân loại những bệnh nhân này khi không có lời giải thích nào khác cho các triệu chứng của họ.

Theo hướng dẫn về Covid-19 gần đây nhất của Bộ Y tế Indonesia, bệnh nhân được phân loại là PDP là những người mắc bệnh hô hấp cấp tính mà không có lời giải thích lâm sàng nào ngoài Covid-19.

Để được phân loại là PDP, bệnh nhân cũng phải từng đến một quốc gia hoặc một khu vực có dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi bị bệnh.

Dữ liệu được đối chiếu giữa các bệnh viện, phòng khám và cơ quan giám sát việc an táng. Reuters đã thu thập thu dữ liệu này, phỏng vấn các quan chức tỉnh và xem xét các báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Số người chết chính thức của 16 tỉnh được xem xét trong báo cáo của Reuters là 693. 16 tỉnh này chiếm hơn ba phần tư dân số 260 triệu dân của Indonesia.

Một thành viên cao cấp của Lực lượng chống Covid-19 của chính phủ, Wiku Adisasmito, không bác bỏ phát hiện của Reuters nhưng từ chối bình luận về số người chết bị phân loại PDP này.

Ông cho biết nhiều người trong số 19.897 người bị nghi ngờ mắc Covid-19 ở Indonesia đã không được xét nghiệm vì các phòng thí nghiệm bị quá tải. Một số người đã chết trước khi mẫu của họ được phân tích.

“Nếu có hàng ngàn hoặc hàng trăm mẫu cần kiểm tra, họ sẽ ưu tiên cái nào? Họ sẽ ưu tiên cho những người vẫn còn sống”, ông nói với Reuters.

Adisasmito là chuyên gia y tế công cao cấp nhất trong Lực chống Covid-19 của Indonesia.

Trong khi đó,Pandu Riono, một nhà dịch tễ học tại Đại học Indonesia, cho biết phần lớn các trường hợp tử vong PDP là do COVID-19 gây ra bởi họ có các triệu chứng COVID-19 và không có nguyên nhân tử vong nào khác.

Theo số liệu chính thức, Indonesia hiện có 9.096 ca nhiễm, trong đó có 765 ca tử vong.

Bài liên quan