Review phim 30 chưa phải là hết

Thứ sáu, 24/07/2020, 15:59 PM

Bộ phim 30 chưa phải là hết đang khiến hội chị em phát cuồng vì nội dung quá đời và thực. Dưới đây là Review phim 30 chưa phải là hết cho những ai chưa biết đến bộ phim.

Review phim 30 chưa phải là hết

Review phim 30 chưa phải là hết

Nội dung phim 30 chưa phải là hết

Bộ phim 30 chưa phải là hết đang khiến cộng đồng phim Việt Nam phát cuồng vì nội dung phim quá đời. Bộ phim 30 chưa phải là hết quá thành công trong việc xây dựng hình tượng nữ chính mạnh mẽ, cá tính và độc lập ở những thước phim phản ánh chân thực đời sống thường nhật của nữ giới thời hiện đại.

Nội dung 30 chưa phải là hết nói về hình tượng nữ cường của 3 nhân vật chính là Cố Giai (Đồng Dao), Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) và Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) vào tác phẩm này một cách chân thực nhất.

Bộ phim xoay quanh đề tài nữ quyền trong xã hội hiện đại, tình yêu hôn nhân, sự nghiệp và những mối quan hệ của ba nhân vật Mạn Ni - Cố Giai - Mao Hiểu Đồng. Chỉ mới lên sóng một thời gian ngắn thôi nhưng bộ phim đã chiếm được hầu hết cảm tình của khán giả.

Ba người phụ nữ với ba nét tính cách khác nhau đại diện cho hình ảnh của nữ giới trong xã hội hiện đại khi đối diện với mọi khó khăn thử thách lúc bước qua tuổi 30. Nổi bật nhất, là nhân vật Cố Giai (Đồng Dao), cô sẵn sàng "xù lông" mỗi khi có ai đó dám cả gan động vào gia đình bé nhỏ của mình.

Review phim 30 chưa phải là hết

30 chưa phải là hết mới đi được 1/3 chặng đường nhưng đã liên tục chiếm hàng top trên các BXH truyền hình trong nước, tung hoành hot search nhiều ngày liền trên Weibo, vậy đâu là những yếu tố "pha chế" nên sự thành công ngày một lớn của 30 Chưa Phải Là Hết?

Một trong những điểm thành công của 30 chưa phải là hết đó chính là khai thác đề tài tương đối mới lạ, bộ phim đi sâu vào những lát cắt cuộc sống của người phụ nữ thành đạt thập kỷ 2020. Rũ bỏ lớp vỏ thiếu nữ vườn trường, không ít phái đẹp tiến vào xã hội bằng những phản ứng khác nhau, người tràn đầy nhiệt huyết, kẻ hoảng sợ nông nổi.

Đạo diễn của bộ phim đã dựng lại cuộc sống chông chênh "lùi không được, tiến không xong" của "hội phụ nữ" ở độ tuổi nhạy cảm và chất chứa nhiều tâm sự nhất: tuổi 30.

Ngoài nội dung của bộ phim thì bộ ba nữ chính cũng có diễn xuất rất hay. Ba cái tên Giang Sơ Ảnh, Đồng Dao và Mao Hiểu Đồng có diễn xuất tuyệt đỉnh, ai xem qua cũng phải thấm thía.

Ngoài ra 30 chưa phải là hết cũng đánh đúng trọng tâm trào lưu phim truyền hình 2020: Nữ quyền kết hợp hiện đại đô thị.

Bộ phim 30 chưa phải là hết hiện đang phát sóng vào khung 21h hàng ngày.

Bài liên quan