LGBT
16/10/2017 16:01Ricky Martin: 'Tôi từng nghĩ chuyện giới tính là của riêng mỗi người'
Cái tên Ricky Martin từ năm 1998 đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng người hâm mộ Việt Nam với ca khúc The Cup of Life tại World Cup 1998. Đối với khán giả Việt Nam và thế giới nói chung, anh được xem là một trong những ca sĩ Latin thành công nhất mọi thời đại. Để hiểu rõ hơn về chàng trai lắm tài này, đây là 9 điều bạn cần biết về Ricky Martin:
Bắt đầu sự nghiệp từ năm 13 tuổi
Ricky Martin sinh năm 1971 với tên thật là Enrique Martín Morales, tuy nhiên, trong các hoạt động âm nhạc, anh thường được biết tới với nghệ danh Ricky Martin.
Ở tuổi 13, khi những đứa trẻ thường tập trung vào vui chơi hay học hành thì Ricky Martin đã sớm bộc lộ tài năng ca hát và tham gia vào con đường nghệ thuật. Anh chính thức trở thành một thành viên ưu tú của Menduno, một nhóm nhạc Latin tại Puerto Rico năm 1984. Lúc đó anh mới chỉ 13 tuổi. Anh rời nhóm năm 1991 và bắt đầu sự nghiệp solo của mình.
Ricky Martin và ca khúc “The Cup of Life”
Cho dù bạn có phải một fan hâm mộ của môn thể thao vua hay không, chắc chắn giải đấu World Cup thế giới và bài hát The Cup of Life không nằm ngoài tầm hiểu biết của bạn. Đối với anh chàng ca sĩ tài năng này, ca khúc bất hủ The Cup of Life chính là một trong những dấu mốc đẩy sự nghiệp của anh lên cao.
Tại kỳ World Cup 1998, Ricky Martin chính là chàng trai đã trình bày ca khúc The Cup of Life (Latin: La Copa de la Vida). Mùa hè năm ấy, ca khúc này được phát ở rất nhiều nơi và ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dù không thuộc lời bài hát, nhưng chắc hẳn sẽ có rất nhiều người hâm mộ Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc này.
Thành công của ca khúc này đã giúp cho Ricky Martin trở nên thân thương hơn trong lòng của khán giả yêu nhạc và bóng đá. Và anh đã trở thành một trong những ca sĩ Latin thành công nhất mọi thời đại như thế.
Nắm trong tay 2 giải Grammy danh giá
Nếu bạn vẫn mơ hồ về Grammy, thì đây là một giải thưởng được tổ chức bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia của Mỹ cho những thành tựu xuất sắc trong ngành công nghiệp thu âm.
Trong sự nghiệp ca hát của mình, Ricky Martin từng được nhận 10 đề cử giải Grammy và 2 lần được nhận giải chính thức. Năm 1999, anh nhận giải Grammy cho hạng mụng “Phần trình diễn ca khúc Latin xuất sắc nhất”, năm 2016, anh một lần nữa được vang danh với hạng mục “Album nhạc pop xuất sắc nhất”. Đó là album A Quien Quiera Escuchar. Với 2 giải Grammy, Rutin Martin càng khẳng định được tên tuổi của mình trong làng âm nhạc thế giới.
Từng làm HLV chương trình The Voice ở Australia và Mexico
Với tài năng của mình, Ricky Martin từng được lựa chọn để đảm nhận vai trò huấn luyện viên trên ghế nóng của chương trình The Voice Australia, từ năm 2013 đến năm 2015. Đồng hành cùng anh là 3 vị giám khảo khác, ca sĩ Seal, Delta Goodrem và Joel Madden.
Không chỉ ngồi ghế nóng The Voice ở Australia, Ricky Martin còn là giám khảo của phiên bản The Voice Mexico năm 2016. Ngôi sao ca nhạc người Puerto Rico này đã đồng hành cùng 3 giám khảo khác là Yuri, Julion Alvarez và ca sĩ người Ý, Laura Pausini.
Làm bố của cặp 2 bé trai song sinh
Năm 2008, Ricky Martin ít tham gia vào các hoạt động âm nhạc hơn. Lý do là anh đã trở thành bố của 2 cậu bé song sinh đáng yêu trong năm này. Quản lý của nam ca sĩ cho biết, hai cậu bé chào đời nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cả hai đều khỏe mạng và đang trong vòng tay chăm sóc đặc biệt của bố.
Đối với Martin, đây là một điều hạnh phúc. Anh rất hào hứng để sống với một điều mới mẻ trong cuộc sống của mình trong vai trò một người cha. Anh chăm sóc rất chu đáo cho hai con của mình và không ngại dành thời gian của mình chơi đùa với chúng. Ngoài ra, chàng trai Latin này cũng nổi tiếng là người ủng hộ mạnh mẽ cho lợi ích của trẻ em trên toàn cầu với quỹ Ricky Martin Foundation mà anh lập ra.
Từng có thời gian dài không muốn nhắc tới vấn đề giới tính
Trong nhiều năm liền, Ricky Martin luôn từ chối đề cập tới các tin đồn nhắm vào mình, cho rằng anh là người đồng tính. Anh từng cho biết: “Tôi nghĩ rằng, giới tính là vấn đề của mỗi cá nhân. Họ có cách hành xử của riêng họ”.
Như quan điểm của mình, Ricky Martin đã trải qua một quãng thời gian khá dài “úp mở” về giới tính của mình. Tuy nhiên, cho đến năm 2010, anh đã công khai điều này trên trang cá nhân. Anh chia sẻ “Tôi tự hào khi được nói rằng mình là một người đồng tính. Tôi hạnh phúc khi được sống với chính mình”. Và hiện tại, anh đã đính hôn cùng người tình đồng giới của anh, Jwan Yosef, họa sĩ người Syria.
Viết tự truyện
Ngôi sao nhạc Pop từng viết và xuất bản cuốn tự truyện mang tên “Me” (Tôi), kể về chính cuộc đời của mình trong quãng đường đi đến đỉnh cao danh vọng từ một cậu bé bình thường. Cuốn tự truyện này, theo nhà xuất bản, là bức tranh về thời ấu thơ, những trải nghiệm của nam ca sĩ này khi còn ở trong nhóm nhạc Meduno, những thách thức mà anh phải vượt qua trong sự nghiệp và khi đã đạt đến đỉnh cao danh vọng với hàng triệu người hâm mộ trên thế giới.
Ngoài ra, năm 2013, Ricky Martin cũng cho ra đời cuốn truyện dành cho thiếu nhi “Santiago the Dreamer in ‘Land Among the Stars’”. Cuốn sách này do anh viết, lấy cảm hứng từ hai cậu con trai song sinh mà anh hết lòng yêu thương.
Nhà hoạt động xã hội
Không chỉ đóng vai trò một ca sĩ tài năng, Ricky Martin còn là một nhà hoạt động xã hội năng động, từ tâm. Điển hình là việc chàng ca sĩ này đã sáng lập ra quỹ từ thiện Ricky Martin Foundation để đảm bảo quyền lợi xã hội cho trẻ em toàn thế giới.
Ricky Martin cũng từng làm việc cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) từ năm 1984. Và tới năm 2003, anh chính thức được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí của tổ chức này, hoạt động vì trẻ em.