Rộ tin Trung Quốc định lập ADIZ ở Biển Đông, cộng đồng thế giới phản đối

Thứ bảy, 27/06/2020, 08:39 AM

Nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối và cảnh báo trước thông tin Trung Quốc có ý định lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.

Tàu chiến Mỹ và Nhật kết thúc đợt diễn tập chung trên Biển Đông hôm 23/6.

Tàu chiến Mỹ và Nhật kết thúc đợt diễn tập chung trên Biển Đông hôm 23/6.

Sau khi Charles Brown, tân tham mưu trưởng không quân Mỹ, cảnh báo Trung Quốc định thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, Nhật và Philippines đã lên tiếng phản đối, BBC đưa tin.

Ngày 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana, cho biết ông đồng ý với cảnh báo của tướng Charles Brown tại cuộc họp báo ngày 24/6. Khi đó, ông Brown cho rằng một khi Trung Quốc lập ADIZ trên Biển Đông, Mỹ mà còn các nước khác trong khu vực đều bị ảnh hưởng bởi nó bao trùm không phận của nhiều nước và cả không phận quốc tế.

"Tôi đồng ý với cảnh báo đó. Nếu Trung Quốc tuyên bố ADIZ với toàn bộ Biển Đông, điều đó đồng nghĩa họ đã cướp vùng biển rộng lớn vốn luôn rộng mở cho các hoạt động đánh bắt cá và tự do đi lại", ông Lorenzana nói.

Ông Lorenzana cảnh báo nếu Trung Quốc vẫn nhất quyết thiết lập ADIZ trên Biển Đông, nguy cơ xảy ra  những vụ đối đầu hay các tính toán sai lầm trên biển sẽ lên cao. "Tôi mong Trung Quốc sẽ không tiến hành các động thái như vậy vì hòa bình và ổn định của toàn bộ khu vực Biển Đông", ông nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cũng chỉ trích các hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông nhấn mạnh những hoạt động của Bắc Kinh "vô cùng đáng báo động". Biển Đông có ý nghĩa quan trọng với Nhật Bản và được ví là huyết mạch của nền kinh tế nước này khi là nơi đi qua của các chuyến vận tải thương mại và dầu thô.

Trước câu hỏi Trung Quốc đã có ý định lập ADIZ tại Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khăng khăng rằng Bắc Kinh như nhiều nước khác có quyền lập ADIZ để bảo đảm an ninh quốc gia.

Ông này còn tỏ ra mập mờ khi tuyên bố "trước các mối đe dọa an ninh hàng không mà Trung Quốc phải đối mặt trên vùng biển có liên quan ở Biển Đông, Trung Quốc sẽ nghiên cứu cẩn thận, xem xét và tính đến tất cả các yếu tố liên quan".

Bài liên quan