Rợn người trước lời khai của đối tượng xâm hại tình dục nữ sinh ở thang bộ chung cư

Thứ bảy, 23/01/2021, 06:56 AM

Tại cơ quan Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), Đào Văn Thắng quanh co chối tội khi khai "Cháu không có ý định gì cả, chỉ quay clip để làm kỷ niệm chứ không làm gì".

Theo thiết kế, đa phần các khu chung cư hiện nay đều có thang bộ thoát hiểm, tuy nhiên đây lại là khu vực khá biệt lập, ít được bảo vệ và cư dân để ý. Chính vì vậy, đây cũng là khu vực có nguy cơ xảy ra các vụ xâm hại, nếu như không có giám sát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa khởi tố một vụ án như vậy, khi ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đào Văn Thắng ở xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; vì hành vi xâm hại tình dục nhiều nạn nhân tại khu vực thang bộ của một số khu chung cư cao cấp.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận đã sử dụng một tài khoản Facebook, đăng tải nhiều bài viết tuyển người đi phát tờ rơi trên các hội nhóm tìm việc làm. Tuy nhiên, đối tượng này chỉ chọn lựa các sinh viên nữ, sau đó đưa đến một khu chung cư cao cấp tại quận Hoàng Mai.

Với chiêu trò lừa nạn nhân đi vào cầu thang bộ nơi không có người qua lại, Thắng dùng vũ lực khống chế, giam giữ và xâm hại tình dục nạn nhân nhiều lần trong suốt gần 24 giờ. Thậm chí, đối tượng còn tự chụp ảnh, quay clip lại hành vi đồi bại của mình để lưu vào điện thoại.

Dù liên tục quanh co, không hợp tác với cơ quan điều tra, thế nhưng chính những dấu vết cào xé của nạn nhân trên cơ thể đối tượng là bằng chứng khiến Thắng phải cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Đào Văn Thắng biện minh: "Hôm đấy, bạn ấy cào cháu nhiều quá nên cháu mới đánh, cháu cảm thấy hoàn toàn sai trái, giờ muốn sửa cũng không được, cháu chỉ… muốn chết".

Theo cơ quan công an, với chiêu bài lừa đi phát tờ rơi, đối tượng Thắng đã lừa nhiều nạn nhân vào các khu chung cư để thực hiện hành vi đồi bại. Có những nạn nhân mới chỉ 19 tuổi, vừa bước chân vào cổng trường đại học. Hiện cơ quan công an đã xác minh được 2 nạn nhân mới nhất.

Đại úy Nguyễn Mạnh Thường - Công an quận Hoàng Mai - Hà Nội cho biết, đa số là nữ sinh ở tỉnh ngoài đi làm thêm, đối tượng lợi dụng lừa đi phát tờ rơi, trong ngày 16/1 có 1 nữ sinh đã mắc bẫy và bị đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tại khu chung cư nơi xảy ra vụ việc, phía sau những cánh cửa thoát hiểm 1 chiều, chống khói, chống cháy, cách âm lại chính là địa điểm có nguy cơ cao về mất an toàn mà ít ai ngờ tới.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền - Công ty luật Thiên Thanh - Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích, đối tượng rất tinh vi trong việc chọn địa điểm để phạm tội. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với các ban quản trị chung cư vì những kẻ đồi bại vẫn ở ngay bên cạnh. Theo luật, người nào sử dụng vũ lực để cưỡng ép giao cấu trái ý muốn đều bị xử lý, mức cao nhất là tử hình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ hình sự Đào Văn Thắng, đồng thời mở rộng điều tra vụ án để tìm kiếm các nạn nhân của đối tượng này.