Ronaldinho được tại ngoại sau 32 ngày ‘ăn cơm tù’

Thứ tư, 08/04/2020, 07:51 AM

Ronaldinho được tại ngoại sau khi nộp 1,3 triệu bảng tiền bảo lãnh, nhưng huyền thoại bóng đá Brazil sẽ bị quản thúc tại nhà.

Ronaldinho được tại ngoại sau 32 ngày ‘ăn cơm tù’.

Ronaldinho được tại ngoại sau 32 ngày ‘ăn cơm tù’.

Theo truyền thông Nam Mỹ, trong nỗ lực xin tại ngoại, Ronaldinho và anh trai Roberto đã đồng ý nộp 1,3 triệu bảng (gần 40 tỷ đồng) để được ra khỏi nhà tù. Mặc dù vậy, huyền thoại bóng đá Brazil sẽ phải chịu sự quản thúc 24/24 trong một khách sạn ở thủ đô Asuncion (Paraguay).

Trước đó vào đầu tháng 3, Ronaldinho và anh trai bị bắt tại Paraguay do dùng hộ chiếu giả. Ro “vẩu” khẳng định không biết mình đã phạm tội, còn luật sư Adolfo Marin thì cố bào chữa cho ngôi sao Brazil bởi lý do ngu ngốc, bị lừa mà không biết.

Luật sư còn cho rằng việc Ronaldinho bị bắt là "độc đoán, lạm dụng và bất hợp pháp". Nhiều fan còn kêu gọi nên miễn tù cho “diện đặc biệt” như Ronaldinho. Tuy nhiên, luật pháp vẫn phải thi hành và huyền thoại bóng đá Brazil đã phải ngồi tù hơn 1 tháng.

Hồi tháng 3, Ronaldinho bị bắt cùng anh trai vì dùng hộ chiếu giả tại Paraguay.

Hồi tháng 3, Ronaldinho bị bắt cùng anh trai vì dùng hộ chiếu giả tại Paraguay.

Trong thời gian ở tù, Ronaldinho tham dự giải đấu Futsal và đội của của Ro “Vẩu” dễ dàng giành ngôi vô địch. Ronaldinho ghi 5 bàn, kiến tạo 6 lần trong chiến thắng 11-2 ở trận chung kết và giành chiến lợi phẩm là 1 chú heo nặng 16 kg.

Hiện tại, các luật sư của Ronaldinho vẫn đang nỗ lực nhằm giúp thân chủ sớm được trả tự do hoàn toàn và về Brazil đoàn tụ với gia đình.

Bài liên quan