Ronaldo vội vã về quê vì mẹ đột quỵ

Thứ tư, 04/03/2020, 15:17 PM

Hay tin bà Dolores Aveiro phải nhập viện vì đột quỵ, Cristiano Ronaldo đã tức tốc trở về quê nhà Madeira.

0_Dolores-Aveiro-Cristiano-Ronaldo-347879

Vào lúc 5h00 sáng thứ Ba (3/3) giờ địa phương (12h00 giờ Hà Nội), bà Dolores Aveiro bị đột quỵ và phải nhập viện khẩn cấp. Bệnh viện Dr Nelio Mendonca xác nhận thông tin này.

Ngay khi nghe tin bà Dolores Aviero bị đột quỵ, Ronaldo đã xin phép CLB Juventus cho về quê nhà Madeira để thăm mẹ. Dự kiến, Ronaldo sẽ đáp máy bay xuống Madeira lúc 16h00.

Theo nguồn tin địa phương, bà Dolores đã tỉnh táo và ổn định sau khi được cấp cứu kịp thời. Mẹ Ronaldo được phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trong động mạch.

Nhưng một kênh truyền hình Bồ Đào Nha lại mô tả 12 giờ đồng hồ tiếp theo có ý nghĩa quyết định với sức khỏe của bà Dolores Aveiro và khẳng định bà đã bị đột quỵ nặng.

Cách đây 1 năm, Dolores Aveiro tiết lộ bà đang phải chiến đấu mỗi ngày để sống. Mẹ của Ronaldo từng bị ung thư vú vào năm 2007 và được chữa trị thành công.

Hai năm sau đó, Ronaldo đã quyên góp 100 nghìn bảng cho bệnh viện cứu mạng mẹ anh. Sau đó, bà Dolores Aveiro đã phải phẫu thuật một bên vú khác ở Madrid và phải xạ trị.

Ronaldo mất cha từ lâu vì chứng nghiện rượu, nên bà Dolores có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống và sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Với Ronaldo, bà Dolores là tất cả. Bà Dolores từng kể, bà suýt chút nữa đã phải phá thai vì cuộc sống quá khốn khó và cái thai đó chính là Ronaldo.

Sau khi nổi tiếng và giàu có, Ronaldo đã lo cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. Bà Dolores cũng luôn có mặt trong những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Ronaldo.

"Cảm ơn tất cả tin nhắn ủng hộ mẹ tôi của mọi người. Mẹ tôi đang ổn định và hồi phục trong bệnh viện", Bleacher Report dẫn lời Ronaldo.

Bài liên quan