Rượu linh vật hình con lợn giá tiền triệu nhập từ Nga đến Nhật

Thứ năm, 13/12/2018, 15:03 PM

Với giá rao bán khoảng 1,2 -2,5 triệu đồng, rượu linh vật hình con lợn được giới thiệu nhập từ Nga, Nhật Bản đang là món quà biếu hấp dẫn dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

ruou-linh-vat-hinh-con-lon-gia-tien-trieu-nhap-tu-nga-den-nhat
Rượu linh vật hình con lợn giá tiền triệu nhập từ Nga.

Khi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến gần cũng là lúc thị trường quà biếu dịp nhộn nhịp với đa dạng các mặt hàng. Trong số đó rượu linh vật được nhiều website bán hàng online và Fanpage Facebook giới thiệu. Năm nay theo âm lịch là Kỷ Hợi (năm con lợn) vì thế rượu linh vật hình con lợn được giới thiệu với nhiều chủng loại, mẫu mã.

Lướt qua các trang website chuyên bán sản phẩm rượu làm quà biếu dịp Tết 2019, dễ nhận thấy rượu Nga hình con lợn là sản phẩm mới được nhiều sạp hàng online giới thiệu.

ruou-linh-vat-hinh-con-lon-gia-tien-trieu-nhap-tu-nga-den-nhat
Sản phẩm này người bán cam kết rượu Cognac của Nga
ruou-linh-vat-hinh-con-lon-gia-tien-trieu-nhap-tu-nga-den-nhat

Liên hệ qua số điện thoại trên website quảng cáo bán rượu Nga hình con lợn, một người tên Đức (TP HCM) cho biết, đây là sản phẩm rượu có xuất xứ từ Nga được xách tay về Việt Nam.

“Bên mình gọi tắt rượu con lợn thực ra chai rượu hình con lợn, bên trong là rượu Cognac của Nga. Mỗi chai từ 750ml đến 1.000ml (1 lít), giá bán thị trường là 1,450 triệu đồng/1 chai 750 ml, nhưng mua từ 2 chai trở lên giá 1,250 triệu đồng/chai”, anh Đức cho biết.

Theo anh Đức rượu Nga hình con chó được xách tay từ Nga về Việt Nam, toàn bộ quá trình sản xuất và đóng chai đều được thực hiện tại Nga.

Theo tìm hiểu của phóng viên, rượu Nga hình con lợn thuộc dòng rượu 12 con giáp của vùng Armenina. Mỗi năm, Nga sẽ sản xuất một loại rượu với hình dáng là linh vật của năm đó theo phong tục của các nước Châu Á.

ruou-linh-vat-hinh-con-lon-gia-tien-trieu-nhap-tu-nga-den-nhat
Rượu linh vật con lợn được giới thiệu nhập từ Nhật Bản

Trước đây, việc sở hữu một chai rượu nằm trong bộ sưu tập này là điều hết sức khó khăn bởi mỗi chai đều được đánh số và chỉ dành cho công việc ngoại giao giữa Nga và các nước Á Đông.

Tuy nhiên với nhu cầu thị trường hiện nay rượu bình hình 12 con giáp được sản xuất đại trà và giới thiệu nhiều. Năm ngoái, thị trường cũng xuất hiện rượu con chó, trước đó là rượu con gà của Nga được khá nhiều người ưa chuộng.

Không chi rượu Nga, năm nay rượu heo mạ vàng (Golden Lucky Pig) dung tích 2,5 lít cũng được giới thiệu ra thị trường. Sản phẩm này có giá 2,5 triệu đồng/chai.

Cũng có hình linh vật nhưng rượu hình heo được giới thiệu nhập Nhật Bản mang đậm chất châu Á. Rượu đựng trong bình gốm sứ hình con lợn, sản phẩm này được bán giá 2,5 triệu đồng/chai.

Dù được giới thiệu sản phẩm rượu nhập khẩu, tuy nhiên PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội, người tiêu dùng cần cẩn trọng khi mua sản phẩm rượu linh vật giới thiệu là xách tay, bán online.

“Đơn vị kinh doanh rất nhạy cảm, họ nắm được tâm lý khách hàng, năm nay là Tết Kỷ Hợi vì thế họ đưa ra thị trường chai rượu hình có hình thù con Lợn. Ở đây vấn đề người tiêu dùng cần quan tâm là chất lượng rượu”, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh cho biết.

Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh thực chất việc tặng, biếu rượu ngoại chỉ là tâm lý sính ngoại vì người ta nghĩ rằng tặng rượu ngoại mới sang. Chính vì vậy sản phẩm rượu ngoại được tìm mua nhiều dịp lễ, tết.

“Khi cầu tăng thì nguồn cung không đủ sẽ dẫn đến lộn xộn, có nghĩa dễ bị làm giả. Hiện nay rượu ngoại giả rất nhiều, trên báo chí đã thông tin rất nhiều trường hợp sản xuất buôn bán rượu giả. Thậm chí rượu giả được sản xuất ngay tại nước chứ không phải ở Việt Nam. Vì thế người tiêu dùng cần thận trọng”, PGS Nguyễn Duy Thịnh đưa ra cảnh báo.

Về việc mua sản phẩm rượu Nga hình con chó theo PGS Thịnh người tiêu dùng cần đến trực tiếp các cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm rượu ngoại nhập khẩu. Tại các cửa hàng họ có thể trực tiếp cho người tiêu dùng thưởng thức rượu, bán có chứng từ hóa đơn, xuất xứ rượu.

 

Đề xuất đánh thuế tài sản nhà 2 tỉ đồng trở lên

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Cường - Trường Đại học Kinh tế quốc dân, nên chọn khởi điểm nhà có giá trị từ 2 tỉ trở lên mới phải đóng thuế, như vậy sẽ hợp lý hơn.

 

Phạm Công Danh sẽ tiếp tục diễn kịch ở phiên tòa?

Liên tục than “mất trí nhớ” nhưng cựu đại gia ngân hàng này lại bất thần đọc vanh vách từng con số nếu diễn biến đó có lợi cho mình. Thi thoảng, Phạm Công Danh lại khai bừa thêm vài cái tên dù không liên quan, gây khó khăn cho Hội đồng xét xử.

 

Có thể mở cuộc điều trần vụ Grab mua lại Uber

Căn cứ kết quả xác minh các tình tiết, chứng cứ của vụ việc trong quá trình điều tra, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã xác định vụ việc Grab mua lại Uber có dấu hiệu vi phạm.