Sa thải cán bộ Thanh tra xe bus dọa cắt cổ hành khách ở Bắc Ninh

Thứ sáu, 28/08/2020, 13:53 PM

Đại diện Công ty xe bus Mạnh Hào đang cân nhắc sa thải Phạm Bá T. là người đàn ông xưng danh cán bộ Thanh tra xe bus chửi bới, dọa cắt cổ hành khách.

Cán bộ Thanh tra xe bus của Bus Mạnh Hào mặc quần ngủ đi làm việc, dọa cắt cổ hành khách.

Cán bộ Thanh tra xe bus của Bus Mạnh Hào mặc quần ngủ đi làm việc, dọa cắt cổ hành khách.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông mặc quần áo ngủ tự xưng là cán bộ Thanh tra xe bus của Bus Mạnh Hào (Bắc Ninh) chửi bới, dọa cắt cổ hành khách, gây phẫn nộ dư luận.

Trao đổi với báo chí, đại diện Công ty xe buýt Mạnh Hào (tuyến Lương Tài - Bắc Ninh) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin thanh tra nội bộ có hành vi đe doạ cắt cổ khách, công ty đang điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, người đàn ông là là Phạm Bá T. (SN 1986) là cán bộ Thanh tra nội nội của Công ty Bus Mạnh Hào. Phía Công ty xe buýt Mạnh Hào cho biết, người này công tác tại đơn vị chưa lâu.

"Hiện tại đơn vị đã yêu cầu người đàn ông là cán bộ của công ty đến để làm việc. Đơn vị đang họp nội bộ vấn đề này ngay trong sáng nay để ra quyết định sa thải đối với vị thanh tra nội bộ này", đại diện Công ty xe buýt Mạnh Hào nhấn mạnh.

Trước đó, trao đổi với PV lãnh đạo Sở GTVT Bắc Ninh khẳng định yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc. 

Trong đoạn clip lan truyền trên mạng, người xưng án bộ Thanh tra nội nội của Công ty Bus Mạnh Hào không những vi phạm về quy định làm việc, ăn mặc quần áo không đúng, không đeo thẻ mà còn có hành vi côn đồ chửi bới, đe dọa hành khách.

Hành vi trên của người đàn ông khiến người dân Bắc Ninh rất bất bình. Nhiều người cho rằng bài học từ Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện đe dọa, làm nhục người khác vẫn còn đó. Đồng thời đề nghị cơ quan quản lý chấn chỉnh ngay các hoạt động của cán bộ, nhân viên Công ty Bus Mạnh Hào để xe bus thực sự là phương tiện vận chuyển hành khách an toàn, văn minh.

Bài liên quan