Sắc thái cảm xúc của ông Dương Văn Hiền khi bị báo chí hỏi dồn về công tác trọng tài

Thứ ba, 28/07/2020, 18:58 PM

Ông Dương Văn Hiền trở thành tâm điểm của truyền thông trong buổi họp báo tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam chiều 28/7.

Chiều 28/7, tại hội trường Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, sự xuất hiện của ông Dương Văn Hiền Trưởng ban trọng tài gây chú ý cho truyền thông vì công tác trọng tài sai sót quá nhiều trong thời gian gần đây.

Chiều 28/7, tại hội trường Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra buổi họp báo thông tin về kế hoạch của bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, sự xuất hiện của ông Dương Văn Hiền Trưởng ban trọng tài gây chú ý cho truyền thông vì công tác trọng tài sai sót quá nhiều trong thời gian gần đây.

Theo quan sát của PV, ông Hiền khá bình tĩnh khi bước vào buổi họp báo.

Theo quan sát của PV, ông Hiền khá bình tĩnh khi bước vào buổi họp báo.

Thậm chí, ông còn cười tươi, nhìn thẳng vào ống kính của PV.

Thậm chí, ông còn cười tươi, nhìn thẳng vào ống kính của PV.

Đầu tiên, ông Dương Văn Hiền cung cấp thông tin về việc trong thời gian tới đây, một đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho trọng tài sẽ được diễn ra để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V.League 2020. Trong đó, vị Trưởng ban trọng tài nhấn mạnh đây sẽ là đợt tập huấn có nhiều phương pháp mới, như việc mời về bác sỹ tâm lý hay tăng cường các bài tập thực tiễn trên sân cho trọng tài. Sau cuộc làm việc với thường trực VFF vào sáng nay, sau khi cúp Quốc gia diễn ra vào đầu tháng 8, chúng tôi sẽ tổ chức đợt tập huấn ngắn hạn trong gian đoạn nghỉ. Chúng tôi sẽ mời thêm một số chuyên gia, đặc biệt là có chuyên gia tâm lý để hỗ trợ trọng tài. Thời gian tập huấn sẽ dài hơn, đồng thời chúng tôi học tập AFC, FIFA để đưa nhiều bài tập thực tiễn ở ngay trên sân, đưa các tình huống gây tranh cãi ở lượt đi vào để có sự chuẩn bị cho giai đoạn lượt về tốt hơn.

Đầu tiên, ông Dương Văn Hiền cung cấp thông tin về việc trong thời gian tới đây, một đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho trọng tài sẽ được diễn ra để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của V.League 2020. Trong đó, vị Trưởng ban trọng tài nhấn mạnh đây sẽ là đợt tập huấn có nhiều phương pháp mới, như việc mời về bác sỹ tâm lý hay tăng cường các bài tập thực tiễn trên sân cho trọng tài. Sau cuộc làm việc với thường trực VFF vào sáng nay, sau khi cúp Quốc gia diễn ra vào đầu tháng 8, chúng tôi sẽ tổ chức đợt tập huấn ngắn hạn trong gian đoạn nghỉ. Chúng tôi sẽ mời thêm một số chuyên gia, đặc biệt là có chuyên gia tâm lý để hỗ trợ trọng tài. Thời gian tập huấn sẽ dài hơn, đồng thời chúng tôi học tập AFC, FIFA để đưa nhiều bài tập thực tiễn ở ngay trên sân, đưa các tình huống gây tranh cãi ở lượt đi vào để có sự chuẩn bị cho giai đoạn lượt về tốt hơn.

Tiếp đến, trong phần trả lời câu hỏi của truyền thông, Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền đã đưa ra giải đáp về những thắc mắc liên quan đến công tác phân công trọng tài.

Tiếp đến, trong phần trả lời câu hỏi của truyền thông, Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền đã đưa ra giải đáp về những thắc mắc liên quan đến công tác phân công trọng tài.

Ông Hiền lấy ví dụ về việc Nam Định được hưởng lợi của trọng tài trước câu hỏi của nhà báo Minh Hải về vấn đề:

Ông Hiền lấy ví dụ về việc Nam Định được hưởng lợi của trọng tài trước câu hỏi của nhà báo Minh Hải về vấn đề: "Tại sao những sai sót về trọng tài thường ở trận đấu của Nam Định và ông đã nghe thấy lời kêu cứu của HLV Nguyễn Văn Sỹ chưa?"

Ông Hiền cho rằng: ''Những trận mà ảnh hưởng tới Nam Định là có, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng họ cũng có trận được hưởng lợi từ sai sót của trọng tài. Trọng tài không chủ đích trù dập, chỉ là sai sót có sự trùng lặp vào đội Nam Định. Nhiều tình huống ở các trận đấu khác, báo chí không đưa lên nhưng Ban trọng tài vẫn tiến hành họp và đưa ra nhắc nhở

Ông Hiền cho rằng: ''Những trận mà ảnh hưởng tới Nam Định là có, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng họ cũng có trận được hưởng lợi từ sai sót của trọng tài. Trọng tài không chủ đích trù dập, chỉ là sai sót có sự trùng lặp vào đội Nam Định. Nhiều tình huống ở các trận đấu khác, báo chí không đưa lên nhưng Ban trọng tài vẫn tiến hành họp và đưa ra nhắc nhở". "Tôi không nghe rõ, không được nghe chi tiết về phàn nàn của HLV Nguyễn Văn Sỹ nhưng được biết anh Văn Sỹ phàn nàn về công tác trọng tài. Thông qua báo chí tôi cũng đã gửi lời xin lỗi tới CLB Nam Định",

Ví dụ như việc ở mùa giải 2019, trọng tài Trần Văn Chôm được phân công bắt đến 6 trận của Sài Gòn, ông Hiền cho rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên.

Ví dụ như việc ở mùa giải 2019, trọng tài Trần Văn Chôm được phân công bắt đến 6 trận của Sài Gòn, ông Hiền cho rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên.

"Tổng kết mùa trước trọng tài có nhiều sai sót, nhưng ở quốc tế người ta chỉ quan tâm tổng kết xem có sai sót ảnh hưởng đến kết quả thi đấu không thôi, chứ nhiều cái nhỏ lẻ thì không. Còn việc mùa trước tôi phân công trọng tài Nguyễn Văn Chôm bắt tới 6 trận của đội Sài Gòn thì chỉ là sự trùng lặp thôi".

Vị Trưởng ban trọng tài cũng khẳng định hoàn toàn minh bạch và không phải mình ông quyết định.

Vị Trưởng ban trọng tài cũng khẳng định hoàn toàn minh bạch và không phải mình ông quyết định.

"Hiện tại lịch thi đấu rất dày, đôi khi lực lượng trọng tài khá mỏng khiến cho các trọng tài đang bắt ở V.League (chuyên nghiệp) cũng phải xuống hỗ trợ ở giải hạng Nhì (ngoài chuyên nghiệp)"

Có hai cấp giải là chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp. Thường trọng tài bắt giải ngoài chuyên nghiệp cần 2 năm để lên bắt chuyên nghiệp, còn đã bắt hạng Nhất rồi thì chỉ cần làm 1 năm là đủ điều kiện lên bắt V.League rồi. Đó đều là hai giải đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp cả chứ không có vấn đề gì cả khi thực hiện điều chuyển trọng tài

Có hai cấp giải là chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp. Thường trọng tài bắt giải ngoài chuyên nghiệp cần 2 năm để lên bắt chuyên nghiệp, còn đã bắt hạng Nhất rồi thì chỉ cần làm 1 năm là đủ điều kiện lên bắt V.League rồi. Đó đều là hai giải đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp cả chứ không có vấn đề gì cả khi thực hiện điều chuyển trọng tài".

Bài liên quan