Samsung trả đũa Huawei một cách thâm thúy

Thứ hai, 23/09/2019, 19:29 PM

Cuối cùng Samsung cũng tung đòn trả đũa việc Huawei trêu chọc mình trước đây.

samsung-tra-dua-huawei-mot-cach-tham-thuy
Tấm biển quảng cáo lớn của Huawei ngay trên gian hàng của Samsung ở Úc. (Ảnh: Bandt).

Samsung luôn tìm cách chế giễu iPhone ngay khi có cơ hội. Tuy nhiên, lần "troll" mới nhất của hãng này lại nhắm đến Huawei.

Theo BGR, bên cạnh việc là đối tác đem lại doanh thu khổng lồ, Apple không thực sự ảnh hưởng tới mảng điện thoại của Samsung. Kẻ có thể đe dọa vị trí hàng đầu trong mảng di động của gã khổng lồ Hàn Quốc chính là Huawei. Nếu không có lệnh cấm của chính phủ Mỹ vào giữa năm nay đối với công ty này, ngôi vị đầu bảng của Samsung chưa chắc đã được giữ vững.

Trước đây, Huawei đã nhiều lần giễu cợt Samsung. Đầu tháng 5, hãng này đã treo một biển quảng cáo cỡ lớn ngay phía trên gian hàng của Samsung trong một trung tâm mua sắm ở Brisbane, Australia.

Một tấm biển khác của Huawei với kích thước khổng lồ được đặt gần chỗ Samsung quảng cáo cho Galaxy S10 ở Dubai.

samsung-tra-dua-huawei-mot-cach-tham-thuy
Tấm biển chiếm gần hết một mặt tòa nhà quảng cáo cho dòng điện thoại Huawei P30. (Ảnh: Rpp).

Trong chiến dịch quảng cáo cho điện thoại P20, Huawei cũng thuê nhiều xe tải đỗ ngay trước cửa hàng của cả Samsung lẫn Apple với dòng chữ "Sự phục hưng đang tới".

samsung-tra-dua-huawei-mot-cach-tham-thuy
Xe tải quảng cáo cho dòng Huawei P20 đỗ trước cửa hàng Apple tại Anh năm 2018. (Ảnh: Bandt).

Mặc dù rất gay gắt với Apple, nhưng Samsung lại nhẫn nhịn trước Huawei. Mãi cho tới sự kiện giới thiệu thiết bị mới của công ty Trung Quốc này ở Munich, họ mới tung đòn trả đũa.

Giữa sự kiện ra mắt dòng điện thoại Mate 30, Samsung đã gửi email tới các khách hàng Mỹ Latin với lời nhắn: “Hãy tận hưởng các bản cập nhật và các dịch vụ của Google trên thiết bị của bạn”.

Kể từ sau khi bị Mỹ ra lệnh cấm, điện thoại Huawei mới không có quyền sử dụng các dịch vụ từ Google (Google Play, Youtube, Chrome, Gmail…).

samsung-tra-dua-huawei-mot-cach-tham-thuy
Nội dung email mà Samsung gửi cho khách hàng. (Ảnh: BRG).

Trong email, gã khổng lồ Hàn Quốc đưa ảnh một góc màn hình Note10 chạy đủ các phần mềm thông dụng của Google.

Ngoài ra, Samsung cũng nhấn mạnh khi mua Galaxy Note10, người dùng sẽ được miễn phí 4 tháng truy cập Youtube Premium. Đương nhiên, những người mua Mate 30 của Huawei sẽ không thể dùng được những phần mềm trên.

Đây được xem là đòn phản công đau nhất của Samsung với các đối thủ từ trước tới nay.