Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người dịp cuối tuần

Thứ bảy, 17/04/2021, 18:18 PM

Những ngày cuối tuần, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao đột biến khiến khu vực soi chiếu an ninh ga nội địa luôn trong cảnh dòng người xếp hàng chờ đợi.

Lượng khách đông nghẹt khu vực chờ soi chiếu an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: NLĐ).

Lượng khách đông nghẹt khu vực chờ soi chiếu an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: NLĐ).

Những cuối tuần, sân bat Tân Sơn Nhất liên lục lâm vào cảnh tượng dòng người xếp hàng dài chờ cả tiếng đồng hồ để làm thủ tục soi chiếu an ninh.

Lượng khách tăng cao đột biến. Theo số liệu của Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy nếu ngày 14/4 có khoảng 64.000 lượt khách thì ngày 15/4, sân bay này đón tới 77.000 lượt.

Ngày 15/4, sân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực làm thủ tục, đặc biệt là khu vực soi chiếu an ninh, trong khoảng thời gian từ 6-9 giờ sáng.

Theo ghi nhận đến chiều 16-4, lượng khách xếp hàng qua khu vực soi chiếu an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn rất đông. Để giải toả khách nhanh nhất, sân bay đã mở tối đa các cổng soi chiếu an ninh; các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường nhân viên hỗ trợ hành khách, nhất là những đối tượng ưu tiên như người già, trẻ nhỏ.

Khách xếp hàng ở khu vực chờ kiểm tra an ninh ga quốc nội sân bay, sáng 16/4. (Ảnh: Gia Minh/VNE).

Khách xếp hàng ở khu vực chờ kiểm tra an ninh ga quốc nội sân bay, sáng 16/4. (Ảnh: Gia Minh/VNE).

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, nhu cầu đi lại của hành khách tăng mạnh, trong đó có khách du lịch, là tín hiệu tích cực đối với ngành hàng không và du lịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh hạ tầng sân bay hạn chế thì việc ùn ứ, tắc nghẽn cục bộ ở khu vực làm thủ tục, khu vực soi chiếu là khó tránh.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, với nhu cầu đi lại tăng cao như những ngày qua, dự kiến 2 ngày cuối tuần này, sân bay có thể đón tới 83.000 - 85.000 lượt khách đi - đến mỗi ngày.

Về chuyến bay, ngày 14/4 có 523 chuyến và ngày 15/4 tăng lên 581 chuyến, còn ngày 16-4 theo kế hoạch là khoảng 631 chuyến bay. Thời điểm cao điểm nhất trong dịp Tết Nguyên đán, số lượng chuyến bay tối đa cũng khoảng 1.000 lượt, bao gồm cả các chuyến bay quốc tế.

Theo quy định của Bộ Y tế và Giao thông Vận tải, khách trước khi lên máy bay phải khai báo y tế điện tử, lưu lại thông tin và được kiểm tra tại sân bay. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp chưa khai báo, dẫn đến khi vào cửa an ninh bị yêu cầu quay lại bổ sung, làm ùn tắc thêm nghiêm trọng.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết hiện đã yêu cầu các hãng và đơn vị phục vụ mặt đất tăng cường người phối hợp giải tỏa nhanh khách ở khu vực làm thủ tục. "Riêng các điểm kiểm tra an ninh đã bố trí thêm lực lượng và mở tối đa hệ thống máy soi, với 14 máy tại sảnh A và 11 máy tại sảnh B ga nội địa", đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nói và đề nghị khách có mặt ở sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành hoàn tất thủ tục.

Phía sân bay cũng khuyến cáo khách cần thực hiện các hướng dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh, giữ trật tự trong lúc xếp hàng; chuẩn bị giấy tờ tùy thân, tờ khai y tế, vé máy bay... Nếu chuyến bay sắp đến giờ khởi hành, khách có thể liên hệ nhân viên của hãng để được hỗ trợ.