Sân golf Cửa Lò mở cửa đón khách bất chấp tỉnh nhà nằm trong nhóm nguy cơ

Thứ sáu, 17/04/2020, 15:41 PM

Tỉnh Nghệ An được xếp vào nhóm 15 tỉnh thành nguy cơ cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 trước ngày 22/4, thế nhưng Sân golf Cửa Lò vẫn bấp chấp mở cửa đón khách.

Sân golf Cửa Lò (Nghệ An) mở cửa đón khách bất chấp lệnh phòng dịch Covid-19. (Ảnh: Tổ quốc).

Sân golf Cửa Lò (Nghệ An) mở cửa đón khách bất chấp lệnh phòng dịch Covid-19. (Ảnh: Tổ quốc).

Sân golf Cửa Lò - Nghệ An bất chấp lệnh chống dịch

Sau ngày 15/4, nhiều tỉnh thành, địa phương vẫn được yêu cầu thực hiện nghiêm việc phòng tránh dịch Covid-19 với việc chấp hành nghhiêm Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc không tập chung đông người, đóng cửa hàng quán kinh doanh dịch vụ trừ dịch vụ thiết yếu, đứng cách xa 2m.

Nghệ An là một trong 15 tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ cao và được yêu cầu có lộ trình thực hiện chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm chỉ thị 15 trước ngày 22/4.

Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao tại địa phương này lại để diễn ra tình trạng Sân golf mở cửa đón khách. Theo ghi nhận của báo chí, chiều 16/4, sân golf Cửa Lò (TX Cửa Lò, Nghệ An) vẫn mở cửa đón nhiều khách đi xe hơi đến chơi.

Hình ảnh do báo chí ghi lại thậm chí có việc khách đến chơi golf tại đây còn không đeo khẩu trang, vô tư tiếp xúc đông người.

Khách chơi golf cũng không đeo khẩu trang như yêu cầu của cơ quan chức năng. (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Khách chơi golf cũng không đeo khẩu trang như yêu cầu của cơ quan chức năng. (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng đã ký văn bản gửi đến các huyện, thị xã về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 đến hết ngày 22/4 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Ngày 17/3, trao đổi với báo chí, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: "Chiều qua (16/4) có một số người vào đánh golf.

Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra phát hiện có khoảng 7-8 người. "Ngay sau đó, chúng tôi yêu cầu họ chấn chỉnh, đóng cửa. Họ cam kết không tái phạm...", Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò thông tin.

Hà Tĩnh mở cửa đón khách đánh golf khi chưa hết cách ly xã hội

Theo phản ánh của Vietnamnet, chiều 15/4, Sân golf Xuân Thành Hà Tĩnh, ở thôn Thành Vân, xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) do công ty cổ phần Hồng Lam - Xuân Thành làm chủ đầu tư vẫn mở cửa đón khách vào tham quan và chơi gôn.

Khách chơi golf tại Sân golf Xuân Thành Hà Tĩnh chiều 15/4. (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Khách chơi golf tại Sân golf Xuân Thành Hà Tĩnh chiều 15/4. (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Tại bãi đỗ xe của sân gôn này xuất hiện nhiều ô tô mang biển kiểm soát 37 của tỉnh Nghệ An. Tất cả các vị khách đều được caddy (nhân viên hướng dẫn, phục vụ khách chơi và tập gôn) chăm sóc nhiệt tình.

Gần 12h trưa, trời nắng nhẹ, 2 chiếc xe điện nối đuôi nhau chở khách và các caddy chạy vòng quanh sân chơi gôn. Mỗi chiếc xe chở cùng lúc 3, 4 người nhưng các “golf thủ” không ai đeo khẩu trang.

Đến hơn 15h chiều cùng ngày, có ít nhất 4 nhóm khách đi trên 8 chiếc xe điện chơi gôn trong sân, mỗi nhóm có từ 7 đến 8 người.

Khách chơi golf không đeo khẩu trang. (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Khách chơi golf không đeo khẩu trang. (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Trao đổi với PV, luật sư Hoàng Tùng - Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: Việc một số sân golf ở các địa phương mở cửa đón khách vào thời điểm ngày 15/4 hay ngày 16/4, khi mà Chính phủ vẫn yêu cầu thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 là hành vi vi phạm, "chống lệnh của Thủ tướng".

Dựa trên căn cứ pháp luật, cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ việc chấp hành các quy định phòng chống dịch của các cơ sở này. Nếu vi phạm cần xử phạt theo quy định, thậm chí tước giấy phép đối với các cơ sở này.

Khoản 7 Điều 8 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định nghiêm cấm hành vi sau đây:

7. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Khoàn 4 Điều 11 Nghị định 176/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Bài liên quan