Sản phụ ở Nghệ An sinh bé trai nặng 6,1kg là một trường hợp hi hữu. Được biết, đây là bé trai đầu tiên có cân nặng kỷ lục của bệnh viện Nghệ An từ trước đến nay.

Sản phụ ở Nghệ An sinh bé trai nặng 6,1kg

Chiều 20/3, bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn - Trưởng khoa Sản Bệnh viện huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, bệnh viện này vừa tiến hành mổ sinh thành công cho một sản phụ sinh bé trai nặng kỷ lục tới 6,1kg. Đây là lần đầu tiên tại Nghệ An có sản phụ sinh bé trai nặng đến vậy.

San phu o Nghe An sinh be trai nang 6,1 kg (2)

Sản phụ ở Nghệ An sinh bé trai nặng 6,1kg. Người nhà sản phụ Phương bế cháu bé vừa sinh ra được 4 ngày nặng hơn 6,1kg

Theo bác sĩ Sơn, trước đó vào chiều 15/3, chị Ngô Thị Phương (SN 1984, ở xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, Diễn Châu) vào nhập viện tại bệnh viện huyện này để chờ sinh con.

Sau khi thăm khám thấy thai to nên chiều 16/3, các bác sĩ đã tiến hành ca mổ đẻ cho sản phụ Phương.

"Ca mổ thành công và sinh một bé trai nặng 6,1kg. Sau sinh, sức khỏe của 2 mẹ con sản phụ đều bình thường. Cháu bé bú khỏe, sức khỏe tốt. Tuy nhiên, hiện bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi chăm sóc với cả 2 mẹ con tại bệnh viện", bác sĩ Sơn thông tin.

Được biết, đây là lần sinh thứ 2 của sản phụ Phương. Trước đó, chị Phương cũng đã sinh được bé đầu là trai nặng hơn 4kg.

Gần đây, trưa ngày 29/12/2016 tại TP Long Xuyên (An Giang) một sản phụ 9X đã sinh thường bé gái 5,2 kg.

Theo thông tin tìm hiểu, trưa 29/12/2016, Bệnh viện đa khoa TP Long Xuyên (An Giang) cho biết sức khỏe của sản phụ Nguyễn Thị Bé Ngoan (23 tuổi) và con gái đều ổn định và có thể xuất viện sau 3 ngày nữa.

San phu o Nghe An sinh be trai nang 6,1 kg (1)

Hai mẹ con sản phụ Ngoan

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, phụ trách hỗ trợ chuyên môn của bệnh viện cho biết, sau 20 phút được êkíp hộ sinh tích cực hỗ trợ, sản phụ đã hạ sinh bé gái nặng 5,2 kg bằng phương pháp sinh thường.

Theo bác sĩ, đây là trường hợp sinh khó, nhưng nhờ êkíp hỗ trợ đã phối hợp tốt, sản phụ sức khỏe tốt nên vượt cạn thành công. Đối với những trường hợp sinh thai lớn thì sản phụ rất dễ bị những di chứng như băng huyết, rách phần mềm phức tạp thậm chí vỡ tử cung. Thai nhi cũng rất dễ bị tổn thương.

“Với những thai lớn, giai đoạn thì sổ vai (một giai đoạn sinh nở) là khó khăn nhất. Nếu ở giai đoạn này không cẩn thận rất dễ để di chứng như liệt thần kinh đám rối cánh tay, gãy xương đòn vai”, chị Nguyễn Thị Thúy Dương, một hộ sinh chia sẻ thêm.

Theo bệnh viện, đây là lần sinh nở thứ 3 của sản phụ Ngoan. Ở lần sinh thứ hai, chị cũng sinh được một bé nặng 4,2 kg và lần sinh đầu tiên là 3,1 kg.

Vụ tên trộm bị bà chủ bắt giữ cưỡng hiếp 3 ngày

Dâu tây khổng lồ có phải là dâu tây biến đổi gen hay không