Thứ năm, 26/09/2019, 12:10 PM
  • Click để copy

Sắp áp dụng quy định mới về phí tham quan di tích Cố đô Huế

Từ ngày 1/1/2020, quy định mới về phí tham quan di tích Cố đô Huế sẽ được áp dụng.

sap-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-phi-tham-quan-di-tich-co-do-hue
Du khách tham quan Hoàng Cung Huế.

Ngày 26/9, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020.

Theo đó, mức thu phí tham quan theo từng điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam) cụ thể như sau: Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) là 200.000 đồng đối với người lớn, 40.000 đồng đối với trẻ em (từ 7 – 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3m).

Trong khi đó, các khu di tích: lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định là 150.000 đồng đối với người lớn, 30.000 đồng đối với trẻ em; Các khu di tích: lăng Gia Long; lăng Thiệu Trị; lăng vua Đồng Khánh; điện Hòn Chén, Cung An Định là 50.000 đồng đối với người lớn, miễn phí đối với trẻ em.

Ngoài ra, mức thu phí tham quan theo tuyến tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế (áp dụng thống nhất cho khách quốc tế và khách Việt Nam) cụ thể như sau: Tuyến 3 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định là 420.000 đồng đối với người lớn, 80.000 đồng đối với trẻ em; Tuyến 4 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Tự Đức – Lăng vua Khải Định là 530.000 đồng đối với người lớn, 100.000 đồng đối với trẻ em.

Tuyến gộp các điểm di tích (tham quan tất cả các điểm di tích) là 580.000 đồng đối với người lớn, 110.000 đồng đối với trẻ em.

sap-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-phi-tham-quan-di-tich-co-do-hue
Lăng vua Khải Định.

Bên cạnh việc thu phí tham quan, chính sách miễn, giảm phí tham quan cũng được quy định. Cụ thể, điểm di tích được giảm phí: Hoàng Cung Huế, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức và Lăng vua Khải Định. Tuyến gộp giảm phí (tuyến 3 điểm): Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định. Thời gian giảm phí từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021.

Mức thu cụ thể sau khi giảm phí: Hoàng Cung Huế (Đại Nội - Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) là 150.000 đồng đối với người lớn, 30.000 đồng đối với trẻ em; Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Tự Đức, Lăng vua Khải Định là 100.000 đồng đối với người lớn, 20.000 đồng đối với trẻ em; Tuyến 3 điểm: Hoàng Cung Huế - Lăng vua Minh Mạng – Lăng vua Khải Định là 280.000 đồng đối với người lớn, 55.000 đồng đối với trẻ em.

Ngoài mức giảm phí cho khách trong nước quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được giảm thêm 50% phí tham quan đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

sap-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-phi-tham-quan-di-tich-co-do-hue
Lăng vua Minh Mạng thu hút nhiều du khách.

Bên cạnh đó, còn miễn phí tham quan đối với các trường hợp. Cụ thể, đối với Tết Nguyên đán sẽ miễn phí 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3 Âm lịch); Đối với ngày lễ: miễn phí ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3) và ngày Quốc khánh (2/9): áp dụng cho mọi đối tượng là công dân Việt Nam.

Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Trẻ em dưới 7 tuổi; Học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tham quan ngoại khóa hằng năm; Các trường hợp cá biệt, đặc thù, giao Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Dựng nêu trong Đại nội Huế báo hiệu ngày Tết đã đến

Trong đời sống cung đình ở Huế, trước ngày Tết thường làm lễ Dựng nêu để báo hiệu ngày Tết cổ truyền của dân tộc đến.

 

Clip: Xem 'thuỷ quái' cùng hàng ngàn con cá chép bơi tung tăng trong Đại nội Huế

Một con cá “rất lạ” bơi tung tăng cùng hàng ngàn con cá chép cảnh trên cầu Trung Đạo (Đại nội Huế) sau khi nước dâng khiến nhiều du khách tò mò.

 

Đến Đại Nội Huế, du khách có thêm điểm tham quan mới

Mục tiêu nhằm biến Đông Khuyết Đài trở thành một nơi giao lưu của những người làm văn hóa, cùng tham gia vào sân chơi nghệ thuật đang phát triển.