Thứ năm, 12/09/2019, 17:53 PM
  • Click để copy

Sắp bàn giao mặt bằng để di dời hàng trăm hộ dân rời khỏi Kinh thành Huế

Liên quan đến đề án di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi khu vực I di tích Kinh thành Huế, mặt bằng sẽ được bàn giao trước ngày 27/9.

sap-ban-giao-mat-bang-de-di-doi-hang-tram-ho-dan-roi-khoi-kinh-thanh-hue
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ, phục vụ việc di dời 523 hộ thuộc giai đoạn I đề án di dân ra khỏi khu vực I Kinh thành Huế đang được triển khai. Theo trao đổi với báo chí, ông Hoàng Thiện, Giám đốc Ban Đầu tư & Xây dựng TP. Huế cho hay, trước ngày 27/9 sẽ bàn giao mặt bằng để di dân ra khỏi khu vực I Kinh thành Huế.

Theo tìm hiểu, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ do Ban Đầu tư & Xây dựng TP. Huế làm chủ đầu tư, được triển khai từ cuối tháng 4/2019, với tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Công trình gồm có 2 khu vực.

Cụ thể, khu vực 1 có diện tích 4,9 ha, kinh phí xây dựng 51 tỷ đồng, được xây dựng tại khu vực 2 phường Hương Sơ (TP. Huế), quy mô khoảng 216 lô (mỗi lô từ 100 - 150m2). Trong khi đó, khu vực 2 có diện tích 4,98 ha, kinh phí xây dựng 64 tỷ đồng, được xây dựng tại khu vực 4 phường Hương Sơ, quy mô 275 lô (mỗi lô khoảng 60m2).

sap-ban-giao-mat-bang-de-di-doi-hang-tram-ho-dan-roi-khoi-kinh-thanh-hue
Người dân trồng trọt trên khu vực Thượng thành.

Tại đây, các đơn vị thi công sẽ xây dựng đường giao thông, hệ thống xử lý nước thải, ngầm hóa hệ thống điện và trồng cây xanh.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu vực 1 trước ngày 27/9, khu vực 2 trước ngày 25/11 để UBND TP. Huế nghiệm thu và tiến hành phân lô, cấp đất cho người dân tiến hành xây dựng nhà ở.

Trong khi đó, tại khu vực 2, mặc dù thời gian hoàn thành hạ tầng kỹ thuật vào cuối tháng 11/2019. Song các đơn vị thi công sẽ hoàn tất các hạng mục chính để thành phố Huế tiến hành phân lô, để các hộ dân triển khai xây dựng nhà ở, sau đó, các đơn vị thi công tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Trước đó, vào giữa thàng 7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng lãnh đạo các Sở, ngành và địa phương liên quan tiến hành kiểm tra tiến độ dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phía Bắc Hương Sơ, phục vụ dự án giải phóng mặt bằng, di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế.

sap-ban-giao-mat-bang-de-di-doi-hang-tram-ho-dan-roi-khoi-kinh-thanh-hue
Những ngôi nhà tạm bợ trên di tích Kinh thành Huế.

Ông Thọ đánh giá cao nỗ lực của TP Huế, các Sở ngành và các đơn vị liên quan đã tích cực, tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư khu tái định cư giai đoạn 1 và 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu UBND TP Huế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế tổ chức giám sát chặt chẽ tiến độ đầu tư Khu tái định cư giai đoạn 1 và 2; có giải pháp tổ chức thi công phù hợp đảm bảo tiến độ đã đề ra. Tăng cường quản lý chất lượng xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo khu dân cư đồng bộ hạ tầng thiết yếu, chất lượng, mỹ quan và cảnh quan môi trường…

Ông Thọ nhấn mạnh, việc di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế được xem là cuộc di dân mang tính lịch sử. Vì vậy, công tác đưa người dân về nơi ở mới phải thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân.

Trong đợt 1 giải phóng mặt bằng, di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế phải làm thật tốt, tạo được niềm tin trong nhân dân, tạo tiền đề tốt cho các đợt tiếp theo.

sap-ban-giao-mat-bang-de-di-doi-hang-tram-ho-dan-roi-khoi-kinh-thanh-hue
Nhà cửa làm mất mỹ quan đô thị.

Như đã thông tin, đề án di dời 4.200 hộ dân với hơn 15.000 người ra khỏi khu vực I di tích Kinh thành Huế được xem là cuộc di dân lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mục tiêu của đề án nhằm đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị di sản và ổn định cuộc sống cho hơn 1,5 vạn dân đang sinh sống tại khu vực I các di tích Kinh thành Huế. Đồng thời, tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế, bảo tồn kho tài nguyên văn hóa đồ sộ, đặc sắc tiêu biểu của văn hóa dân tộc Việt Nam. Qua đó, tạo ra những sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh này.

Mục tiêu cụ thể từ năm 2019-2021 (giai đoạn 1) hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực di tích Kinh thành Huế gồm thượng thành, các eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ (2.938 hộ); Từ năm 2022-2025 (giai đoạn 2) hoàn thành xây dựng khu tái định cư và di dời dân cư tại khu vực các di tích: Hồ Tịnh Tâm, Hồ Học Hải, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Xiển Võ Từ, Lục Bộ, hệ thống hồ 4 phường nội thành và di tích Trấn Bình Đài (1.263 hộ).

Video những ngôi nhà mọc trên khu vực Thượng thành:

 

Di dời dân ra khỏi Kinh thành Huế: Sẽ hỗ trợ tối đa cho tỉnh Thừa Thiên Huế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ như vậy tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều ngày 6/1 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019, kiểm tra tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán năm 2019.

 

Tiến độ di dời 523 hộ dân ra khỏi di tích Kinh thành Huế đang được thực hiện ra sao?

Trong quá trình triển khai, đến nay, các hộ dân phối hợp tốt với cơ quan, chính quyền và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện dự án.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tu bổ bờ kè Hộ thành hào Kinh thành Huế

Liên quan đến sai phạm trong việc tu bổ bờ kè Hộ thành hào Kinh thành Huế, mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có những ý kiến về việc này.