Sắp đào nắn xong dòng chảy của sông để tìm kiếm 12 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Thứ năm, 19/11/2020, 19:16 PM

Việc đào nắn dòng chảy của sông để tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 đã đạt được khoảng 80%.

Tiến hành đào nắn dòng chảy của sông.

Tiến hành đào nắn dòng chảy của sông.

Liên quan đến vụ việc tìm kiếm 12 công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), đến ngày 19/11, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Ghi nhận tại hiện trường, có gần 200 bộ đội, công an và công nhân Rào Trăng 3 đang tổ chức thi công, tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trong đó, các chiến sĩ công binh, công an thay phiên nhau đưa các rọ đá xuống khu vực dự kiến sẽ đắp đập.

Phía dưới lòng sông, đội xe cơ giới đang tiếp tục thi công nắn dòng, tính đến 14h đã thi công đến điểm cuối của dòng chảy nhân tạo.

Dự kiến, vào ngày mai (20/11) sẽ thi công xong việc nắn dòng, vào ngày 21/11, các lực lượng tập trung ngăn đập, ngày 22/11 sẽ tổ chức tìm kiếm dưới lòng sông, đây là một trong những vị trí được cho là có khả năng cao nhất các nạn nhân bị vùi lấp. Vì vậy, công tác tìm kiếm được các lực lượng thực hiện rất thận trọng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - đã trực tiếp đến hiện trường điểm sạt lở ở Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 để thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm cũng như chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm và chỉ đạo công tác tìm kiếm, ông Phương đề nghị lực lượng tiếp tục nỗ lực thi công, quyết tâm, cố gắng đến cùng để mang các nạn nhân về với người thân.

Trong đó, chuẩn bị tốt về mọi mặt, từ công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thuốc men… đến công tác chuẩn bị xe cơ giới và các trang thiết bị thi công. Đặc biệt, tăng cường cảnh giác, có phương án an toàn cho lực lượng thi công, đảm bảo đường rút quân khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, chuẩn bị phương án dự phòng để hộ đê ngăn dòng chảy, phòng tránh lượng nước chảy về quá lớn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của đập.

Theo Ban chỉ huy hiện trường, việc đào nắn dòng chảy của sông có khối lượng công việc đạt khoảng 80%.

Như đã thông tin, do thời tiết mưa kéo dài nên vào lúc 0h30’ ngày 12/10, tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra tai nạn sạt lở đất. Qua thông tin từ các công nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3, có người đã di chuyển về Thủy điện Rào Trăng 4, 17 người còn lại mất liên lạc.

Đến trưa cùng ngày, Đoàn công tác của Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên đường vào hiện trường thì không may gặp nạn. Hậu quả, 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Đến nay, 12 công nhân vẫn chưa tìm thấy trong số 17 nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại Hồ thuỷ điện Rào Trăng 3.

Bài liên quan