Sắp đề xuất phương án khắc phục sai phạm trong dự án Mường Thanh

Thứ sáu, 06/09/2019, 11:51 AM

Sau khi tổ chức lấy ý kiến người dân đang sinh sống trong các khu chung cư Tập đoàn Mường Thanh. Sở TN&MT Hà Nội sẽ đề xuất phương án khắc phục sai phạm tại các dự án của Mường Thanh.

sap-de-xuat-phuong-an-khac-phuc-sai-pham-trong-du-an-muong-thanh
Sắp đề xuất phương án khắc phục sai phạm trong dự án Mường Thanh. Ảnh minh họa

Trả lời trên báo Tiền Phong, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, theo chỉ đạo của UBND thành phố, các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc lấy ý kiến người dân, đề xuất giải pháp khắc phục sai phạm tại một số dự án của Tập đoàn Mường Thanh.

Cũng theo Sở TNMT Hà Nội, Sở này chịu trách nhiệm làm rõ thủ tục, hồ sơ của dự án có sai phạm như về đất đai, cấp sổ đỏ. Các Sở khác như Quy hoạch-kiến trúc, Xây dựng thì kiểm tra về lĩnh vực mình phụ trách. Quận Hoàng Mai tổ chức lấy ý kiến người dân và sau đó Sở TNMT sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất thành phố giải pháp khắc phục.

Trước đó, ngày 21/8 cơ quan chức năng đã đối thoại với cư dân, người mua nhà tại Khu đô thị Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) do Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (thuộc tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư.

Tại cuộc đối thoại, hàng loạt những vấn đề bức xúc của cư dân được nêu ra, trong đó tập trung vào 3 vấn đề chính như: Những lô đất mà chủ đầu tư đã bán cho khách hàng chưa được xây dựng thì có tiếp tục được xây nhà để ở không? Việc cấp sổ đỏ cho các lô đất, các căn hộ chung cư khi nào thì hoàn thành? Hạ tầng dự án tại khu đô thị Đại Thanh khi nào được hoàn thiện?

Ngày 29/8, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, quận Hoàng Mai có văn bản yêu cầu UBND các phường như: Đại Kim, Hoàng Liệt và các đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến các hộ dân mua nhà, căn hộ tại các dự án đầu tư xây dựng công trình có vi phạm trên địa bàn do Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (thuộc tập đoàn Mường Thanh) của “Đại gia điếu cày” làm chủ đầu tư.

Khi sai phạm Tập đoàn Mường Thanh được phanh phui, ngoài việc xử lý trách nhiệm với ông Lê Thanh Thản và doanh nghiệp. Điều người dân sống chung cư này quan tâm là vấn đề quyền lợi như việc cấp sổ đỏ, giá trị sổ đỏ được cấp...

Ngoài ra, vấn đề xử lý trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành trong cấp phép cho Mường Thanh cũng được người dân quan tâm theo dõi.

Trước đó, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, địa phương liên quan tại kết luận thanh tra toàn diện việc đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai tại các dự án nhà ở do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (Mường Thanh) đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư trên địa bàn Hà Nội vào tháng 8/2016.

Cụ thể, Thanh tra thành phố khẳng định, các vi phạm diễn ra trong thời gian dài nhưng không bị phát hiện, xử lý. Ngoài trách nhiệm của các doanh nghiệp, còn có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, của chính quyền sở tại nơi có dự án đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, buông lỏng quản lý, không có biện pháp xử lý.

UBND các quận Hoàng Mai, Hà Đông, được kết luận đã buông lỏng quản lý trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai. Khi các dự án có vi phạm đã không kiểm tra, xử lý các vi phạm 3/7 dự án (VP3, VP5, VP6).

Theo thông tin trên tờ Giáo dục thời đại, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng tại thời điểm diễn ra vi phạm đã buông lỏng quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng để tồn tại nhiều dự án có vi phạm nghiêm trọng trên địa bàn thành phố.

Ngày 6/8, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một số bị can liên quan đến những sai phạm tại dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes (CT6), tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, do ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư.

Theo đó, 3 bị can gồm Nguyễn Duy Uyển (SN 1964, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội); Mai Quang Bài (SN 1960, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông) và Vương Đăng Quân (SN 1958, nguyên Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông, Hà Nội) bị khởi tố cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thông tin ban đầu, nhóm bị can trên bị khởi tố và bắt giam vì có liên quan đến những sai phạm tại dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes (CT6), tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông do ông Lê Thanh Thản (SN 1950 trú tại Lô 13, BT3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

 

Đà Nẵng đề nghị khởi tố sai phạm tại tổ hợp khách sạn Mường Thanh

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đã chuyển hồ sơ cho Công an TP để xem xét đề nghị khởi tố chủ đầu tư Tổ hợp khách sạn Mường Thanh về việc bán sản phẩm có dấu hiệu lừa dối khách hàng.

 

Chung cư Mường Thanh: Hà Nội rà soát để cấp sổ đỏ dự án chung cư vi phạm?

Người dân quan tâm đặt ra câu hỏi, Hà Nội rà soát các trường hợp dự án chung cư vi phạm nhằm mục đích để cấp mới hay để thu hồi sổ đỏ?.

 

Thu hồi sổ đỏ của cư dân Mường Thanh: Sốc với phát ngôn 'vô trách nhiệm' của Giám đốc VP Đăng ký đất đai

Trả lời báo chí về việc cấp và thu hồi hàng trăm sổ đỏ của cư dân Mường Thanh, ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Sở TN&MT Hà Nội), đã có câu trả lời khiến dư luận phẫn nộ.