Sập giàn giáo, 3 người chết ở Thái Bình

Thứ tư, 09/12/2020, 18:50 PM

Nhóm thợ xây ở Thái Bình đang thi công căn nhà thì giàn giáo bất ngờ đổ sập khiến 3 người tử vong, tổ thợ xây gồm 4 người cùng quê huyện Vũ Thư đến làm việc tại công trình này.

Sập giàn giáo, 3 người chết ở Thái Bình

Sập giàn giáo, 3 người chết ở Thái Bình

Ngày 9/12, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết đơn vị đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ công an tỉnh điều tra vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng nhà riêng của gia đình ông Vũ Văn Trường (trú thôn Đồng Đại 1, xã Đồng Thanh) khiến 3 người tử vong.

Chiều 8/12, tổ thợ xây gồm 4 người cùng quê huyện Vũ Thư đến làm việc tại công trình này.

Khi 3 người thợ gồm Phạm Xuân Sơn (56 tuổi), Nguyễn Đình Thắng (55 tuổi) và Phạm Văn Đô (53 tuổi) đang thi công trên tầng 2 (độ cao khoảng 5,5 m) thì giàn giáo bất ngờ đổ sập. Họ đều bị rơi xuống nền bê tông.

Tai nạn khiến ông Sơn và ông Thắng chết tại chỗ. Ông Đô bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Khi xảy ra sự việc, công trình đang trong giai đoạt trát vữa. Theo thông tin ban đầu, giàn giáo này được chủ hộ và một người trong tổ thợ xây dựng lên bằng cách buộc các thanh luồng.

Trước đó, công trình xây dựng số nhà 16 phố Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo (cẩu tời) khiến 4 người tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 2 xe cứu hoả, 2 xe cứu thương cùng hàng chục chiến sỹ khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời đưa người gặp nạn đi bệnh viện cấp cứu.

Thi thể 4 nạn nhân xấu số sau đó được đưa về nhà Tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn để làm các thủ tục pháp lý và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.