Sập mỏ đá ở Hà Giang, 2 công nhân tử vong

Thứ bảy, 04/06/2022, 14:46 PM

Đang làm nhiệm vụ kiểm tra an toàn sau khi nổ mìn và cạy những khối đá rời sau nổ, 2 công nhân bị đất đá sạt lở vùi lấp tử vong.

Hiện trường vụ sập mỏ đá ở Hà Giang, chiều 4/6. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ sập mỏ đá ở Hà Giang, chiều 4/6. Ảnh: CTV

Thông tin với báo giới, ông Nguyễn Văn Việt - chủ tịch UBND thị trấn Yên Minh (huyện Yên Minh) - cho biết Công an tỉnh Hà Giang đang phối hợp các cơ quan chức năng huyện tiến hành điều tra, làm rõ vụ sập mỏ đá Pắc Luốc 1, thôn Nà Tèn.

Theo ông Việt, khoảng 17h30 chiều 3/6, ông Đặng Anh T. (52 tuổi, quê xã An Bình, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) và anh Giàng Dũng L. (37 tuổi, ở xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh) đang kiểm tra an toàn sau khi nổ mìn và cạy những khối đá rời sau nổ thì bất ngờ bị một khối lượng lớn đất đá sạt lở vùi lấp.

Phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương và công nhân tại mỏ đá tiến hành giải cứu. Tuy nhiên, do đất đá vẫn có dấu hiệu tiếp tục sạt lở nên chỉ đưa được anh L. ra khỏi vị trí mắc kẹt và đưa đi cấp cứu. Anh L. sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh.

Riêng ông T. đến 21h cùng ngày mới được đưa ra khỏi nơi bị chôn lấp trong tình trạng đã tử vong.

Được biết, mỏ đá Pắc Luốc 1 và Pắc Luốc 2 thuộc địa phận thôn Nà Tèn, được cấp phép cho Công ty TNHH Thanh Long năm 2014, với diện tích 1,17ha, công suất khai thác 20.000m3 nguyên khai/năm, thời hạn khai thác 25 năm.