SARS-CoV-2 là gì?

Thứ hai, 24/02/2020, 13:00 PM

SARS-CoV-2 không phải là tên dịch bệnh, nó là tên của loại virus gây nên dịch Covid-19.

Virus gây bệnh Covid-19 có tên gọi chính thức là SARS-CoV-2.

Virus gây bệnh Covid-19 có tên gọi chính thức là SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 là gì? Ngày 24/2, Báo Chính phủ dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết WHO đã đặt tên chính thức của virus gây dịch Covid-19 là SARS-CoV-2. Theo báo này, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc đặt tên dịch Covid-19 và virus corona gây ra bệnh này là SARS-CoV-2 đã được thực hiện từ ngày 11/2/2020. Theo đó, tên chính thức của bệnh là Covid-19 và virus gây bệnh là SARS-CoV-2.

SARS-CoV-2 là gì? Vì sao đặt tên virus là SARS-CoV-2?

Tên của virus được đặt như vậy bởi đặc tính gene của virus này liên quan đến loại virus corona gây dịch bệnh SARS vào năm 2003. Tuy nhiên, hai loại virus này khác nhau.

WHO cho biết virus và bệnh mà chúng gây ra thường có tên khác nhau. Ví dụ, HIV là virus gây ra bệnh AIDS.

Virus được đặt tên dựa trên cấu trúc gene của chúng để tạo điều kiện cho việc phát triển các test chẩn đoán, sản xuất vaccine và thuốc chữa trị.

Trong khi đó, việc đặt tên bệnh nhằm hỗ trợ trao đổi thông tin về phòng bệnh, sự lây lan, phương thức lây truyền, mức độ nghiêm trọng và việc điều trị.

Tuy virus gây bệnh Covid-19 có tên gọi chính thức là SARS-CoV-2, nhưng việc sử dụng tên có từ SARS cho virus mới có thể gây ra những hệ lụy khi tạo ra nỗi sợ hãi ở một số bộ phận người dân, đặc biệt là ở châu Á, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch SARS năm 2003.

Do vậy, WHO khuyến khích sử dụng tên gọi của virus này là “Virus gây bệnh COVID-19” hoặc “Virus COVID-19” khi truyền thông đến công chúng.

Trên đây là những thông tin nhằm giải đáp rõ cho bạn đọc: SARS-CoV-2 là gì?

Bài liên quan