Sau Duy Mạnh, đến lượt Đình Trọng báo tin dữ cho CLB Hà Nội

Thứ tư, 11/03/2020, 14:58 PM

Đình Trọng dự kiến phải mất 3 tháng nữa mới trở lại sân cỏ do tái phát chấn thương dây chằng.

ha-noi-fc-thieu-vang-dinh-trong-la-bao-to

Trong trận đấu ra quân của CLB Hà Nội tại V.League 2020, trung vệ Trần Đình Trọng không được ra sân do chưa bình phục hoàn toàn chấn thương cũ. 

Hôm qua (10/3), trung vệ này cùng Đỗ Duy Mạnh sang Singapore kiểm tra chấn thương, kết quả kiểm tra cho thấy, trung vệ SN 1997 đã bị tái phát chấn thương liên quan tới dây chằng chéo trước.

Đình Trọng sẽ trở lại CLB Hà Nội để tiếp tục điều trị phục hồi bằng vật lí trị liệu. Dự kiến anh phải mất thêm 3 tháng nữa mới có thể ra sân trở lại.

Trong bối cảnh Hà Nội đang mất Duy Mạnh có thể tới hết mùa giải cũng vì chấn thương dây chằng, việc Đình Trọng tiếp tục phải ngồi ngoài trị thương thực sự là một tổn thất lớn cho đội bóng Thủ đô.

Có thể thấy hàng phòng ngự của Hà Nội FC đã mắc lỗi thế nào trong trận đấu với CLB Nam Định vào cuối tuần trước khi HLV Chu Đình Nghiêm đang dựa vào bộ đôi trung vệ trẻ Thành Chung - Việt Anh.

Trước đó, Đình Trọng gặp chấn thương đứt dây chằng trong chuyến làm khách của CLB Hà Nội tới sân HAGL hồi giữa năm 2019.

Sau đó cầu thủ này đã bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải, đồng thời cũng mất luôn SEA Games 30. Anh chỉ được ông Park sử dụng ở ĐT U23 VN tại VCK U23 châu Á vừa qua, nhưng có lẽ cũng vì trở lại sớm hơn dự kiến đã dẫn tới chấn thương này của Trọng ''ỉn''.

Bài liên quan