Sau Hà Tĩnh, bệnh lạ xuất hiện trên trâu bò ở Nghệ An

Thứ bảy, 06/03/2021, 10:46 AM

Trâu bò xuất hiện bệnh lạ, nổi nhiều cục lớn, nhỏ trên cơ thể, lở loét... tại xóm Thịnh, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), trước đó cũng đã xuất hiện tại một số địa phương của tỉnh Hà Tĩnh.

Sau Hà Tĩnh, bệnh lạ xuất hiện trên trâu bò ở Nghệ An. Ảnh minh họa.

Sau Hà Tĩnh, bệnh lạ xuất hiện trên trâu bò ở Nghệ An. Ảnh minh họa.

Triệu chứng ban đầu là bò bỏ ăn, sốt cao, vài ngày sau nổi dày đặc các cục to nhỏ trên cơ thể, sau đó những cục này bị tan ra, gây lở loét.

Sau khi phát hiện, một số hộ dân đã báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Chi cục Thú y và huyện Nghi Lộc đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và kết luận số gia súc trên đã bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục - một loại dịch bệnh mới xuất hiện tại Việt Nam vào cuối năm 2020 ở các tỉnh phía Bắc.

Hiện nay điều kiện chăn nuôi chủ yếu của người dân là nhỏ lẻ, chuồng trại chăn nuôi đa số ẩm thấp, khó áp dụng triệt để các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, là điều kiện để virus lưu giữ, phát triển trong môi trường và lây nhiễm nhanh thời gian qua.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An đã khuyến cáo bà con cách ly những trâu bò bị nhiễm bệnh, chăm sóc tốt để tăng sức đề kháng và khả năng phục hồi, phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn thường xuyên, nếu trâu bò bị chết phải tổ chức tiêu hủy, không giết mổ và bán ra thị trường.

Đối với gia súc chưa bị bệnh sẽ được tiêm vaccine để phòng bệnh.