Sau ngày 15/4 có tiếp tục cách ly toàn xã hội nữa không?

Thứ hai, 13/04/2020, 11:18 AM

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 có yêu cầu cách ly toàn xã hội từ 1 đến 15/4. Vậy, sau ngày 15/4 có tiếp tục cách ly toàn xã hội nữa không?

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 có yêu cầu cách ly toàn xã hội từ 1 đến 15/4. Vậy, sau ngày 15/4 có tiếp tục cách ly toàn xã hội nữa không? Ảnh minh họa

Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 có yêu cầu cách ly toàn xã hội từ 1 đến 15/4. Vậy, sau ngày 15/4 có tiếp tục cách ly toàn xã hội nữa không? Ảnh minh họa

Sau ngày 15/4 có tiếp tục cách ly toàn xã hội nữa không là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, đến hiện tại, vẫn chưa có các chỉ đạo tiếp theo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Hiện, cả nước đang trong những ngày cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị Số: 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Việc thực hiện cách ly toàn xã hội được coi là biện pháp quyết liệt, cấp bách để ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng; tạo điều kiện cho lực lượng chức năng khoanh vùng dịch, xác định ca nhiễm, điều trị dứt điểm, không cho dịch bệnh lây lan. 

Tuy nhiên, sau những ngày thực hiện nghiêm túc, vài ngày gần đây, một số nơi người dân có tâm lý chủ quan, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang đã bị xử lý; có hiện tượng tụ tập đông người, lượng người đổ ra đường cũng nhiều hơn....

Trước tình hình đó, tại Thông báo số 153/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, trước hết đến hết ngày 15/4/2020, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan. Thủ tướng yêu cầu các nội dung cụ thể như: Chấn chỉnh tình trạng tụ tập đông người, tham gia giao thông đông đúc; Khẩn trương phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng, cách ly, dập dịch triệt để; Đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế, khẩu trang, máy thở.... 

Cho đến hôm nay 13/4, chỉ đạo từ các cơ quan chức năng vẫn là yêu cầu toàn dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16, xử phạt nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm quy định cách ly toàn xã hội. Việt Nam đã ghi nhận 262 trường hợp nhiễm Covid-19, trong số đó hiện tại vẫn đang phải điều trị 144 trường hợp, 3 ca rất nặng. 

Hiện tại, chưa có chỉ đạo hoặc thông báo nào về việc sau ngày 15/4 có tiếp tục cách ly toàn xã hội nữa hay không. 

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc sớm nhất các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các ngành, các cấp liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo 10 biện pháp đơn giản phòng, chống dịch COVID-19:

1. Không đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết. Không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng.

2. Luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài kể cả khi làm việc; luôn đứng cách xa người khác 2 m.

3. Luôn rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy hoặc bằng dung dịch sát khuẩn, nhất là sau khi sờ tay vào bất cứ vật dụng nào và sau khi gặp, nói chuyện với người khác và khi về nhà.

4. Không bắt tay khi gặp người khác, không đưa tay lên mắt, mũi miệng.

5. Thường xuyên súc miệng bằng nước muối hoặc nước súc miệng; giữ ấm vùng ngực cổ, uống nước ấm. Thay quần áo khi về nhà và quần áo thay ra cần được ngâm với xà phòng.

6. Ăn uống đủ chất, ăn chín, uống chín, tập luyện thể thao phù hợp, sinh hoạt lành mạnh. Thường xuyên vệ sinh, giữ thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.

7. Nếu phải cách ly thì phải ở nhà, hạn chế gặp người trong nhà, thực hiện theo các hướng dẫn cách ly của cơ quan y tế.

8. Không nên đến cơ sở y tế nếu không phải cấp cứu. Hãy hỏi cán bộ y tế bằng điện thoại hoặc qua mạng trước khi muốn đi khám bệnh.

9. Khai báo y tế qua ứng dụng (https://ncovi.vn) cho mình và cho người thân trong nhà; theo dõi sức khỏe hàng ngày và báo ngay cho cơ quan y tế hoặc trên ứng dụng NCOVI.

10. Không mời khách đến nhà và cũng không nên đến nhà người khác. Cuộc sống sẽ còn nhiều dịp để gặp nhau.

Bài liên quan