Sau ngày 22/4, xe khách đã được lưu thông chưa?

Thứ ba, 21/04/2020, 13:46 PM

Hiện tại nhiều địa phương trong đó có Hà Nội và TP HCM đã kiến nghị giảm giãn cách xã hội, tuy nhiên câu hỏi đặt ra là sau ngày 22/4, xe khách đã được lưu thông tại các địa phương này chưa?

Sau ngày 22/4, xe khách đã được lưu thông chưa? (Ảnh minh họa).

Sau ngày 22/4, xe khách đã được lưu thông chưa? (Ảnh minh họa).

Sau ngày 22/4, xe khách đã được lưu thông chưa là câu hỏi đang được nhiều người dân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hàng hóa quan tâm.

Theo đó, ngày 22/4, sẽ là thời hạn giãn cách ly xã hội hết hiệu lực tại một số địa phương sau hơn 3 tuần thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.

Với những diễn biến tích cực của việc chống dịch Covid-19, hiện nay, Hà Nội và TP HCM đã kiến nghị giảm giãn cách xã hội sau 22/4 để dần khôi phục cuộc sống bình thường cho người dân.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra chiều 20/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chỉ đạo cần nới lỏng từng bước giãn cách xã hội nhưng phải có kiểm soát đúng mức để dịch không thể bùng phát trở lại.

Theo thống kê 12 tỉnh nguy cơ cao, 15 tỉnh có nguy cơ thì bây giờ còn 2 tỉnh nguy cơ cao, 5-6 tỉnh có nguy cơ. Phần lớn các tỉnh, thành kể cả Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ… sẽ không nằm trong nhóm có nguy cơ.

Theo Thủ tướng, từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, nhưng không được lơ là, chủ quan, thỏa mãn. Người đứng đầu Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo để ban hành Chỉ thị mới của Thủ tướng sau ngày 22/4.

Như vậy, câu hỏi đang được nhiều người dân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hàng hóa quan tâm là sau ngày 22/4, xe khách đã được lưu thông bình thường chưa? Điều này sẽ phải chờ Chính phủ quyết định trong Chỉ thị mới tùy vào diễn biến của dịch Covid-19 sau ngày 22/4.

Trước đó, thông báo của Bộ GTVT áp dụng từ 0 giờ ngày 17/4 đến hết ngày 22/4 cho biết: Việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ thực hiện theo nguyên tắc dưới đây:

Nội tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách bằng các phương tiện công cộng (Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải) theo các cấp độ (yêu cầu, hạn chế, khuyến cáo đối với các hoạt động của 3 nhóm tỉnh, thành phố).

Liên tỉnh: Các phương tiện vận tải hành khách chỉ được di chuyển giữa các tỉnh, thành phố thuộc nhóm III (nhóm nguy cơ thấp) với nhau. Lộ trình vận chuyển không được qua địa phận các tỉnh, thành phố thuộc nhóm I và nhóm II (nguy cơ cao và có nguy cơ).

Trường hợp hành trình của xe có qua địa phận các địa phương thuộc nhóm I và II, sở GTVT địa phương có trách nhiệm yêu cầu đơn vị vận tải hành khách tạm thời dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới của Chính phủ, Bộ GTVT.

Như vậy, nhóm 1 và nhóm 2 không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Giải thích cụ thể, đại diện Tổng Cục Đường bộ lấy ví dụ: 2 địa phương có nguy cơ thấp như Thanh Hóa và Quảng Bình sẽ không được di chuyển sang nhau bởi bị ngăn ở giữa là Nghệ An và Hà Tĩnh (2 tỉnh thuộc nhóm I và II).

Đối tượng áp dụng của văn bản gồm tất cả phương tiện kinh doanh vận tải di chuyển liên tỉnh như xe khách, xe hợp đồng. Đối với hoạt động của xe taxi sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của sở GTVT địa phương...

Bộ GTVT hiện tại cũng chưa có thông báo mới về việc di chuyển tại các địa phương sau ngày 22/4. Như vậy, đến hiện tại, danh sách 35 tỉnh thành xe khách được lưu thông qua lại gồm:

Miền Bắc: Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Sơn La, Hưng Yên, Thái Bình, Lai Châu, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Miền Trung - Tây Nguyên: Quảng Trị, Quảng Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Đắk Lắk , Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai

Miền Nam: Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Tiền Giang, Bạc Liêu.

Tại TP HCM: Sở GTVT vẫn tiếp tục tạm ngưng các tuyến xe khách, xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn TP từ 0h ngày 16/4 đến hết ngày 22/4 để phục phòng chống dịch COVID-19.

Tại Hà Nội: Việc tạm ngưng các tuyến xe khách, xe buýt, taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn TP vẫn diễn ra đến hết ngày 22/4. Hiện tại nhiều bến xe vẫn đóng cửa.

Bài liên quan