Sau Quang Hải, CĐV tiếp tục tranh cãi việc HLV Park Hang-seo mua nhà và làm từ thiện

Chủ nhật, 22/03/2020, 19:00 PM

HLV Park Hang-seo và gia đình đã mua căn hộ gần trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

p2

Hôm 20/3, HLV Park Hang-seo và bà Choi Sang-a đã đánh dấu cột mốc đặc biệt trong ngày Quốc tế hạnh phúc bằng việc sở hữu căn nhà riêng đầu tiên sau hơn 2 năm làm việc ở Việt Nam.

Căn hộ mới của vợ chồng ông Park đang trong tiến trình thi công nội thất, thuộc một khu nhà gần sân vận động Mỹ Đình. Giá ước tính cho một căn hộ ở đây với giá khoảng 32 triệu đồng/m2. Khu đô thị này nằm cùng trục đường với trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nên thuận tiện cho việc đi lại làm việc hàng ngày của thầy Park.

Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc từng được một doanh nghiệp trao tặng căn hộ 2 tỷ ở Đà Nẵng sau những thành công với các đội tuyển Việt Nam.

Còn chỗ ở của ông Park là căn hộ công vụ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hỗ trợ trong thời gian làm việc tại Việt Nam. Căn hộ này nằm ngay trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Như vậy, việc chiến lược gia người Hàn Quốc mua nhà nhiều khả năng, ông có ý định gắn bó lâu dài với công việc ở Việt Nam. Việc này cũng nhận được nhiều lời khen và chúc mừng của NHM.

''Chúc mừng HLV Park Hang-seo, chúc ông gặt hái thêm thành công cho bóng đá Việt Nam''; ''Thầy trò ông Park thi nhau mua nhà, mua xe, thấy rất vui và chúc mừng thầy trò''; ''Chúc ông Park và Việt Nam sẽ gắn bó với nhau như gia đình thật sự'', là một số bình luận chúc mừng của fan đối với gia đình ông Park.

Tuy nhiên, một số CĐV vẫn cho rằng, ông Park nên làm từ thiện thay vì mua nhà trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp tại Việt Nam.

90456549_845243775942982_4433578230082961408_n
89931969_3043317109053662_4028610930588778496_n

Trước đó, học trò của ông Park là tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng từng bị cư dân mạng chỉ trích rất nhiều khi mua xe hơi đúng thời điểm cả nước đang gồng mình chống Covid-19.

Bài liên quan